zaterdag 22 oktober 2016

Indonesia: Luật tiêm thuốc... triệt dâm (thiến) 'sẽ thanh toán nạn ấu dâm'

Indonesia: Luật tiêm thuốc triệt dâm 'sẽ thanh toán nạn ấu dâm'

  • 19 tháng 10 2016
Đã xảy ra một loạt vụ lạm dụng tình dục trẻ em tại IndonesiaImage copyright AFP
Image caption Đã xảy ra một loạt vụ lạm dụng tình dục trẻ em tại Indonesia
Indonesia có thể "thanh toán" nạn ấu dâm nhờ chính sách tiêm thuốc triệt dâm đối với tội phạm, Tổng thống Joko Widodo nói với BBC.
Ông nói Indonesia tôn trọng nhân quyền, nhưng sẽ "không thỏa hiệp" khi phải trừng phạt loại tội phạm tình dục này.
Indonesia thông qua luật gây tranh cãi hồi đầu tháng này cho phép tiêm thuốc triệt dâm với tội phạm ấu dâm.
Luật mới gây tranh cãi gay gắt trong Quốc hội.
Hiệp hội bác sĩ Indonesia khuyến cáo hội viên không tham gia hoạt động này vì vi phạm y đức.
Tiêm thuốc triệt dâm làm giảm dục tính chứ không có tác dụng triệt sản hay cắt bỏ bộ phận sinh dục.
Tổng thống Widodo nói "hiến pháp của chúng tôi tôn trọng nhân quyền, nhưng đối với tội tình dục thì không thỏa hiệp."
Ông nói thêm: "Theo quan điểm của tôi, việc tiêm triệt dâm, nếu được thực thi nhất quán, sẽ làm giảm tội phạm tình dục và thanh toán vấn nạn này theo thời gian."
Cuộc phỏng vấn với phóng viên Yalda Hakim của BBC, Tổng thống Widodo - cũng được biết đến với tên gọi Jokowi - cũng đề cập tới các chủ đề bao gồm Biển Đông,
Bình luận về chủ đề Biển Đông, ông Widodo bảo vệ lập trường Indonesia tăng cường hiện diện quân sự quanh quần đảo Natuna.
Ông nói quân đội Indonesia đóng vai trò ngăn chặn đánh bắt cá lậu.
"Đây là tài nguyên thiên nhiên của chúng ta, đây là tài sản của Indonesia. Từ nay các tàu đánh bắt lậu không thể giỡn được với chúng ta," ông nói.
"Điểm thứ hai là Natuna là lãnh thổ của chúng ta. Natuna thuộc về Indonesia. DO đó nếu chúng ta có hoạt động quân sự, tập trận, thì đó là quyền của chúng ta. Xét về chủ quyền thì tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp."
Cuộc phỏng vấn cũng đề cập tới tham nhũng và lập trường của chính phủ đối với đồng tính.
Vào đầu tháng này, một quảng cáo việc làm cho chức vụ đại sứ của giới thanh niên nói thành viên cộng đồng LGBT không cần phải nộp đơn.

http://www.bbc.com/vietnamese/world-37704853

Geen opmerkingen:

Een reactie posten