zaterdag 25 juni 2016

Ba phụ nữ gốc Á trong Top 5 hoa hậu Mỹ + Hoa Hậu Thành Ðạt 2015 gốc Việt cô Di Ái Hồng Sâm

Ba phụ nữ gốc Á trong Top 5 hoa hậu Mỹ
Tuesday, September 24, 2013 1:27:52 PM

Bài liên quan



ATLANTIC CITY, New Jersey (NV) - Cuộc thi Hoa Hậu Mỹ 2014 khép lại với chiến thắng lớn cho các người đẹp gốc Á. Ngoài cô Nina Davuluri gốc Ấn Ðộ đoạt vương miện hoa hậu, là cô Crystal Lee gốc Hoa đoạt giải Á Hậu Một và cô Rebecca Yeh đoạt giải Á Hậu Bốn.
Top 5 tại cuộc thi Miss America 2014 tổ chức tại Atlantic City, New Jersey. Từ trái: Miss California Crystal Lee, Miss Florida Myrrhanda Jones, Miss New York Nina Davuluri, Miss Oaklahoma Kelsey Griswold and Miss Minnesota Rebecca Yeh. (Hình: Michael Loccisano/Getty Images)

Trước phút tên hoa hậu được công bố, khi cô Nina Davuluri và cô Crystal Lee đã vượt qua hàng trăm thí sinh khác, cùng nắm tay nhau hồi hộp chờ kết quả, cô Davuluri đã hướng mình vào microphone, nói: “Cả hai chúng tôi đều rất tự hào. Chúng tôi, là những người Mỹ gốc Á, đang làm nên phút lịch sử ngay tại đây.”

Màu da và chiến thắng của các cô đã làm dấy lên nhiều tranh cãi sau cuộc thi.

Ba phụ nữ gốc Á

Nina Davuluri:
Hoa Hậu New York. Gốc Ấn. Là người đầu tiên đưa một điệu múa cổ truyền Ấn Ðộ lên sân khấu Hoa Hậu Mỹ.

Miss New York Nina Davuluri đoạt giải Hoa Hậu Mỹ Quốc 2014. (Hình: Michael Loccisano/Getty Images)

Davuluri tốt nghiệp đại học University of Michigan với bằng cử nhân về Não Bộ Học, loại ưu tú thuộc cả ba chương trình Dean's List, Michigan Merit Award, và National Honor Society Award. Cô dùng tiền thưởng từ các cuộc thi hoa hậu trước đây, tổng cộng $25,000 để trả cho phí học đại học. Cô nói sẽ dùng tiền thưởng $50,000 của cuộc thi Hoa Hậu Mỹ để đóng tiền phí trường Y mà cô sắp xin học. Trong gia đình, cha cô là bác sĩ và chị cô cũng đang theo học Y.

Crystal Lee: Hoa Hậu California. Gốc Hoa. Ðứng trên đầu ngón chân, cô trình diễn điệu múa cho phần thi tài năng.
Miss California Crystal Lee trong phần thi tài năng tại cuộc thi Miss America 2014 tổ chức tại thành phố Atlantic, New Jersey. (Hình: Michael Loccisano/Getty Images)

Crystal Lee tốt nghiệp Ðại Học Stanford, Bắc California. Cô bắt đầu đi thi các cuộc thi sắc đẹp từ tuổi 15, cũng để giành các giải thưởng để đóng học phí. Theo tờ báo của Ðại Học Stanford, cô Lee tham dự nhiều các hoạt động ngoại khóa của trường. Theo Tổng Hội Hoa Hậu Gốc Việt Nam California, cô Lee từng giúp tổ chức nhiều hoạt động cho cộng đồng Việt Nam. Trả lời đài NBC, cô Lee nói dự định mở công ty riêng về kỹ thuật tại Silicon Valley.

Rebecca Yeh: Hoa Hậu Minnesota. Gốc Philippin. Cô kéo đàn violin ballet một cách chuyên nghiệp cho phần thi tài năng.

Miss Minnesota Rebecca Yeh đoạt giải Á Hậu thứ tư tại cuộc thi Miss America 2014. (Hình: Michael Loccisano/Getty Images)

Rebecca Yeh là sinh viên năm hai của chương trình học Dược Sĩ sáu năm tại Ðại Học Ohio Northern University, với lịch học nặng 19 tín chỉ mỗi khóa. Cô tham dự các hoạt dộng tình nguyện tại thành phố nhỏ nơi cô sinh sống.Cô có website riêng dành để vận động cho các thiếu nhi và thiếu niên bị tự kỷ. Cô có một em gái đang học trung học, một anh trai bị tự kỷ và một anh trai khác là dược sĩ.

Tranh cãi về chủng tộcChiến thắng của ba người phụ nữ gốc Á trong Top 5 Hoa Hậu Mỹ, nhất là của Hoa Hậu Nina Davuluri, làm dấy lên nhiều tranh cãi, kể cả trong cộng đồng người gốc Á.

Chỉ vài phút sau khi tên người chiến thắng được công bố, trang mạng xã hội Twitter đã đầy các nhận xét chê bai cô Hoa Hậu Mỹ gốc Ấn. Người thì nói đến nạn khủng bố từ các nước Hồi Giáo, người khác nói đến các tiệm tạp hóa, cây xăng mà nhiều người Ấn Ðộ thường kinh doanh khi di dân đến Mỹ. Có người đơn giản nói: “Hoa hậu Mỹ nên ‘giống Mỹ’ hơn.”

Với cộng đồng gốc Á, bên cạnh nhiều người tự hào và chúc mừng cho ba người đẹp, là một số ý kiến phản biện. Bài viết của bà Theresa Celebran Jones cho Hyphen là một ví dụ.

Theo bà Jones, cuộc thi Hoa Hậu Mỹ đã không còn trong thời điểm huy hoàng của 93 năm trước nữa. Tuy bà công nhận các cô gái gốc Á đã khẳng định được vị trí trong cuộc thi năm nay, bà cho rằng điều này nên xảy ra từ trước, không phải đợi đến bây giờ, khi cuộc thi “ca ngợi vẻ đẹp Âu Châu” và “coi thân hình phụ nữ là vật thể” này “đang trong giai đoạn hấp hối.”  (T.A.)


http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=173929&zoneid=431

Một phụ nữ Việt đoạt giải Hoa Hậu Thành Ðạt 2015
Tuesday, November 17, 2015 1:55:50 PM


Bài liên quan




Ðức Tuấn/Người Việt
LONG BEACH, California (NV) - Chiều Chủ Nhật, 15 Tháng Mười Một, vòng thi chung kết về áo dạ hội và áo tắm của cuộc thi tuyển lựa Hoa Hậu Thành Ðạt 2015, do Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Chuyên Nghiệp (National United State Woman of Achievement) thực hiện, đã được tổ chức trên con tầu Queen Mary, cảng Long Beach.

Cô Di Ái Hồng Sâm (giữa) với vương miện Hoa Hậu Thành Ðạt 2015. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)
Tuyển lựa Hoa Hậu Phu Nhân Thành Ðạt là công tác mà hội tổ chức hằng năm, với một số lượng khá đông quý bà, quý cô thành đạt từ nhiều tiểu bang khác nhau ghi tên tham gia.
Ðặc biệt cuộc thi năm nay có sự góp mặt của cô Di Ái Hồng Sâm, đại diện cho Texas.
Cô Di Ái Hồng Sâm là một doanh nhân, hiện làm chủ những cơ sở sản xuất dược phẩm, bên cạnh đó cô còn là đương kim Phụ Nữ Thành Ðạt của tiểu bang Texas.
“Khi bắt đầu ghi tên tham gia cuộc thi này, tôi đã tự xác định, chuyện thắng hay thua không thành vấn đề, tuy nhiên nếu đoạt được giải Hoa Hậu Thành Ðạt năm 2015, tôi sẽ dùng đó là cơ hội để mình có thể tìm đến nhiều điều mới lạ, đây sẽ là cánh cửa mở rộng trong công việc làm từ thiện, giúp đời.” cô Di Ái Hồng Sâm nói.
Trở lại với cuộc thi, theo cô Di Ái Hồng Sâm cho biết, lúc ban đầu ghi tên để tham gia cuộc thi này, trên toàn quốc có khoảng trên 50 người phụ nữ, sau hai vòng thi ứng xử, cũng như trình bày những hoạch định giúp đời trong tương lai, diễn ra ngày Thứ Bảy, cuộc thi còn lại 21 thí sinh.
“Thật sự tất cả 21 thí sinh đều là những người phụ nữ mình đáng nể, vì mỗi người có một đặc điểm không ai giống ai, mỗi thí sinh đều phải chọn một đề tài làm nền tảng để mình phải diễn thuyết trước ban giám khảo,” cô Di Ái Hồng Sâm giải thích thêm về cuộc thi.
Ðược biết đề tài, nền tảng mà cô Hồng Sâm trình bày với ban giám khảo là “chỉnh đốn chính sách nhận con nuôi, đào tạo họ trở thành những công dân xuất sắc.”
Cô Di Ái Hồng Sâm kể chuyện phần thi ứng xử cũng như diễn giải trước ban giám khảo về đề tài chăm sóc con nuôi, đã làm ban giám khảo và nhiều người khán giả ngồi chứng kiến rơi nước mắt, nhất là khi tám người con của cô cùng tiến lên để ủng hộ và cho biết cảm nghĩ của những đứa con nuôi, cũng như con ruột về người mẹ cao cả của họ.
Ban giám khảo của cuộc thi là những nhân vật cũng xuất chúng, nổi bật trong xã hội, họ là nhạc sĩ, giáo sư đại học, những nhà nghiên cứu khoa học, chủ của các công ty mua bán nhà đất tên tuổi của tiều bang California, hoặc là những hoa hậu phu nhân đương kim của toàn nước Mỹ.
Ngoài ra, các thành viên của ban giám khảo đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề chấm thi các cuộc tranh tài căng thẳng như thế này.
Trong số 21 thí sinh còn lại, có hai thí sinh là người gốc Á Châu: khoa học gia tại trường đại học Harvard, Youxin Yang, hoa hậu đại diện của tiểu bang Massachusett; và bác sĩ thảo dược Di Ái Hồng Sâm, hoa hậu đại diện của tiểu bang Texas.
Giống như ngay từ đầu bắt đầu tham gia cuộc thi, cô Hồng Sâm cho biết cô rất hồi hộp, phần vì kết quả của cuộc thi, nhưng có lẽ nhiều phần hồi hộp hơn là chuyện giải thưởng sẽ như thế nào, có đủ để cô mang về phụ giúp vào công tác từ thiện, nuôi các trẻ em mồ côi, hay không có nơi nương tựa trong xã hội.
Ðiểm son của cô Hồng Sâm khi cô tham gia cuộc thi hoa hậu phu nhân thành đạt là dù cô thắng hay thua, cô vẫn nhận được số tiền khoảng $20,000 từ những nhà tài trợ cho cô trong cuộc thi này.
Ðược biết cô Di Ái Hồng Sâm đã từng đoạt rất nhiều giải thưởng, cũng như giải hoa hậu, thí dụ như năm 1994 cô được giải hoa hậu áo dài, trường đại học UNL, năm 2015 cô đoạt giải hoa hậu thành đạt Á Châu, và sau đó cô đoạt giải hoa hậu Texas.
Ðặc biệt hơn nữa, cô vừa nhận được giải thưởng “Lifetime Presidential Award.”
Bên cạnh đó cô còn là người sáng lập ra hội Ngưỡng Cửa Vào Ðời (Stable Anchor Manor - SAM).
Khi nghe tiếng hò reo, vui mừng lúc cô được xướng tên nhận giải, Hồng Sâm nói: “Thật là hạnh phúc và vinh dự khi được nhận giải thưởng hoa hậu này.”
Ðặc biệt, cô Di Ái Hồng Sâm là người duy nhất đương đầu với một số đông những phụ nữ tài năng bản xứ, bằng sức lực, khả năng, cùng sắc đẹp cô đã thuyết phục được ban giám khảo để cuối cùng có thể đoạt được danh hiệu cao quý này.
“Tôi nghĩ nếu bạn tin vào bản thân mình, cũng như có sự cố gắng và tự tin thì bạn sẽ gặt hái những thành quả tốt đẹp như mình mong muốn,” cô khẳng định.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=217650&zoneid=431


giaoduc.net.vn/tag/hoa-hậu-Di-Ái-Hồng-Sâm.gd
Vertaal deze pagina
3 okt. 2014 - (GDVN) - Chiều ngày 02/10, đơn vị tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam Thế giới" đã buổi họp báo giới thiệu về “Đêm Gala Hoa hậu” sắp ...

Di Ai Hong Sam | Facebook

https://www.facebook.com/diai.hongsam
Vertaal deze pagina
Di Ai Hong Sam is on Facebook. Join Facebook to connect with Di Ai Hong Sam and others you may know. Facebook gives people the power to share and ...

Không Bao Giờ Quên Anh - Di Ái Hồng Sâm ft Quách Thành Danh - Duur: 6:33.

    • 1 maand geleden
    • 424 weergaven
    Song: Không Bao Giờ Quên Anh Artist: Di Ái Hồng Sâm ft Quách Thành Danh.

Cho Người Tình Nhỏ - Di Ái Hồng Sâm ft Tâm Phương Anh ft Minh Hiếu - Duur: 5:11.

    • 1 maand geleden
    • 53 weergaven

Cánh Thiệp Đầu Xuân - Di Ái Hồng Sâm - Duur: 4:23.

    • 1 maand geleden
    • 51 weergaven
    Song: Cánh Thiệp Đầu Xuân Artist: Di Ái Hồng Sâm.

Trăng Tàn Trên Hè Phố - Di Ái Hồng SâmAl bekeken. - Duur: 5:37.

    • 1 maand geleden
    • 47 weergaven
    Song: Trăng Tàn Trên Hè Phố Artist: Di Ái Hồng Sâm.

Ngày Xưa Anh Nói - Di Ái Hồng Sâm [Official] | VietShow Entertainment ✔- Duur: 6:21.

    • 6 maanden geleden
    • 55 weergaven
    VIETSHOW ENTERTAINMENT | Khẳng định đẳng cấp chuyên nghiệp ✓ ☆Xin vui lòng để lại "like" nếu bạn thấy video trên hay ...

Mưa Rừng - Di Ái Hồng Sâm - Duur: 5:57.


https://www.youtube.com/results?search_query=Di+%C3%81i+H%E1%BB%93ng+S%C3%A2m+

Geen opmerkingen:

Een reactie posten