donderdag 2 juli 2015

Trung Quốc ký hợp đồng 18 tỉ đô la mua máy bay Airbus

PhápTrung QuốcAirbusKinh tếMáy bay

Trung Quốc ký hợp đồng 18 tỉ đô la mua máy bay Airbus

mediaFrance - Chine - Signature achat AirbusFabrice Bregier, Tổng giám đốc tập đoàn Airbus, và Li Hai, Tổng giám đốc tập đoàn quốc doanh China Aviation Supplies (CAS), trong buổi lễ ký kết văn bản tại điện Matignon tại Paris, 30/06/2015.Reuters
Trung Quốc hôm qua 30/06/2015 đã ký một hợp đồng khổng lồ 18 tỉ đô la đặt mua 75 chiếc máy bay A330 của hãng Airbus, ngay trong ngày đầu tiên thăm nước Pháp của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Một loạt các hợp đồng quan trọng khác cũng được ký kết trong chuyến công du này.
Hợp đồng mua đứt 45 chiếc phi cơ được và thỏa thuận mua thêm 30 chiếc bổ sung, được ký kết giữa Tổng giám đốc tập đoàn Airbus Fabrice Bregier và tập đoàn quốc doanh mua máy bay của Trung Quốc China Aviation Supplies (CAS).
Tổng cộng có ít nhất 53 hợp đồng nhà nước sẽ được ký trong chuyến công du ba ngày của ông Lý Khắc Cường. Hôm nay Thủ tướng Trung Quốc thăm Marseille và ngày mai đến Toulouse thăm trụ sở tập đoàn Airbus.
Bắc Kinh cũng chấp nhận việc công nhận chỉ dấu địa lý của rượu vang Bordeaux, một vấn đề được hai nước thương lượng từ năm 2011 đến nay. Đây là một « bước tiến lịch sử » đối với Paris, nhằm bảo vệ một trong những mặt hàng xuất khẩu nổi tiếng của Pháp.
Ngoài Airbus, các tập đoàn năng lượng Alstom và Engie (GDF Suez) cũng đã ký được các hợp đồng hôm qua. CMA-CGM, tập đoàn đứng thứ ba thế giới về hàng hải, hôm nay cũng chờ đợi hai hợp đồng lớn. Hợp đồng thứ nhất với ngân hàng Trung Quốc CEXIM trị giá một tỉ đô la nhằm tài trợ cho các đơn đặt hàng tàu biển và container tương lai, hợp đồng thứ hai với tập đoàn quản lý hải cảng China Merchants Holdings International (CMHI).
Bên cạnh đó đôi bên còn ký kết hai tuyên bố về hợp tác nguyên tử dân sự - ấn định lộ trình cho toàn bộ các công ty con của hai tập đoàn Pháp EDF và Areva với đối tác Trung Quốc, và hợp tác với tư cách bên thứ ba trong các dự án cơ sở hạ tầng chung tại châu Phi và châu Á.
Paris và Bắc Kinh cũng thỏa thuận miễn visa 5 năm cho các doanh nhân hai nước.
Trung Quốc, đối mặt với tình trạng dư thừa sản xuất và nhu cầu nội địa chậm lại, đang tích cực thúc đẩy các công ty vươn ra nước ngoài, và đặc biệt muốn lợi dụng kinh nghiệm của các tập đoàn Pháp tại các thị trường lâu năm của Pháp.
Tiến gần đến hội nghị thế giới về khí hậu (COP21) tổ chức tại Paris tháng 12 tới, Trung Quốc - nước gây ô nhiễm nhiều nhất thế giới - cam đoan sẽ « đạt mức trần về thải khí CO2 vào khoảng năm 2030 ». Phái đoàn ông Lý Khắc Cường còn cho biết ý định « giảm tỉ lệ tiêu thụ năng lượng hóa thạch còn khoảng 20% ». Tổng thống Pháp François Hollande - vốn hy vọng vào sự thành công của COP21 để đánh bóng lại hình ảnh của mình - đã tỏ ý hoan nghênh, cho rằng thông báo trên « khẳng định sự cam kết của Bắc Kinh trong việc xây dựng văn minh sinh thái ».
Đây là chuyến công du Pháp đầu tiên của một Thủ tướng Trung Quốc từ một thập niên qua, đáp lễ chuyến viếng thăm Trung Quốc của Thủ tướng Pháp Manuel Valls hồi tháng Giêng.
AFP dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết chính quyền Pháp nhân dịp này sẽ đề cập vấn đề gai góc là nhân quyền với ông Lý Khắc Cường. Đặc biệt Paris cũng nêu ra « những quan ngại » của Pháp về nhiều dự luật của Bắc Kinh liên quan đến các tổ chức phi chính phủ, luật chống khủng bố và luật an ninh quốc gia.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20150701-trung-quoc-ky-hop-dong-18-ti-do-la-mua-may-bay-airbus-0/

Châu ÁTrung QuốcPhápNgoại giaoHợp tácKinh tế

Pháp, Trung Quốc ký nhiều thỏa thuận kinh tế

mediaThủ tướng Manuel Valls tiếp thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Paris ngày 30/06/2015.Reuters
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm nay (30/06/2015) bắt đầu chuyến công du Pháp ba ngày. Khoảng 50 thỏa thuận hợp tác và nhiều hợp đồng trị giá hàng tỷ euro sẽ được ký kết. Paris đánh giá quan hệ kinh tế đôi bên đang ở “mức tốt nhất trong lịch sử”.
Đây là lần đầu tiên từ gần một thập niên nay, một Thủ tướng Trung Quốc đến thăm Paris. Ông Lý Khắc Cường đã nhận lời mời của đồng nhiệm Pháp, trong chuyến công du Bắc Kinh hồi tháng Giêng năm nay. Paris sẽ tiếp đón Thủ tướng Trung Quốc theo một nghi thức ở “cấp cao nhất”.
Theo chương trình, trong ba ngày, Thủ tướng Trung Quốc sẽ lần lượt làm việctại ba thành phố lớn của Pháp: Paris, Marseille (phía nam) và Toulouse (tây nam). Hai bên sẽ ký kết hơn 50 thỏa thuận chính phủ, thương mại và công nghiệp. Quan trọng nhất là hợp đồng trị giá hàng chục tỷ euro với hãng chế tạo máy bay Airbus, tập đoàn năng lượng Alstom, hãng vận tải hàng hải lớn thứ ba thế giới CMA-CGM hay tập đoàn khí đốt GDF Suez.
Paris đặc biệt trông đợi vào đơn đặt hàng máy bay A330 và A330-Neo từ các hãng hàng không Trung Quốc. Đổi lại, Airbus sẽ phải đầu tư vào “Trung tâm hoàn thiện buồng lái” tại Thiên Tân. Về hợp tác năng lượng hạt nhân, hôm nay, hai thủ tướng Pháp Trung sẽ ra các tuyên bố ấn định “lộ trình” cho toàn bộ lãnh vực này, qua việc ký kết thỏa thuận giữa EDF, Areva (Pháp) với các đồng nhiệm Trung Quốc. Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ có những hợp tác trong các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại Châu Phi và Châu Á.
Sự kiện Pháp trải thảm đỏ đón ông Lý Khắc Cường cho thấy Paris rất chú trọng đến mối quan hệ “đối tác kinh tế”, mong muốn sẽ có “nhiều kết quả trong mọi lãnh vực kinh tế” với Bắc Kinh. Thủ tướng Pháp Manuel Valls đánh giá “mối quan hệ đối tác này đang “ở mức tốt nhất trong lịch sử”. .

 http://vi.rfi.fr/chau-a/20150630-phap-trung-quoc-ky-nhieu-thoa-thuan-kinh-te/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten