zondag 1 september 2013

Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm tân Quốc vụ khanh Tòa thánh

Đức Giáo hoàng bổ nhiệm tân Quốc vụ khanh Tòa thánh
Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu của Tòa thánh, Tổng giám mục Pietro Parolin làm tân Quốc vụ khanh, một chức vụ thường được gọi là “phó giáo hoàng.”
Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu của Tòa thánh, Tổng giám mục Pietro Parolin làm tân Quốc vụ khanh, một chức vụ thường được gọi là “phó giáo hoàng.”

CỠ CHỮ- +
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm một nhà ngoại giao kỳ cựu của Tòa thánh làm tân Quốc vụ khanh, một chức vụ thường được gọi là “phó giáo hoàng.”

Tòa thánh Vatican hôm nay cho biết Tổng giám mục Pietro Parolin, cựu Phó bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, sẽ nhậm chức Quốc vụ khanh vào ngày 15 tháng 10.

Ông Parolin, năm nay 58 tuổi, hiện là Khâm sứ Tòa Thánh ở Venezuela.

Vụ bổ nhiệm này kết thúc thời kỳ của Hồng y Tarcisio Bertone, nhân vật bị nhiều người cho là không ngăn được những vụ tai tiếng đạo đức và tài chánh đã xuất hiện trong 8 năm trị vì của vị giáo hoàng tiền nhiệm Benedicto 16.

Đây là vụ bổ nhiệm cấp cao nhất mà Đức Giáo hoàng Phanxicô thực hiện kể từ khi lên ngôi hồi tháng 3.

Quốc vụ khanh là người thay mặt Giáo hoàng xử lý công việc của Tòa thánh khi Giáo hoàng bị bệnh, tham gia quyết định các vấn đề tài chánh, bổ nhiệm giám mục và quan hệ ngoại giao với hơn 170 nước trên thế giới.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten