zaterdag 7 september 2013

Singapore thành trung tâm ngoại hối lớn nhất châu Á

Thứ sáu, 6/9/2013 11:03 GMT+7

Singapore thành trung tâm ngoại hối lớn nhất châu Á

Theo công bố mới nhất của Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS), Singapore hiện là trung tâm ngoại hối lớn thứ ba thế giới, sau London (Anh) và New York (Mỹ). Quốc đảo này tăng một bậc so với bảng xếp hạng năm 2010.
Tại châu Á, Singapore đã vượt Nhật Bản để thành trung tâm ngoại hối lớn nhất khu vực trong năm nay. Theo kết quả khảo của BIS, giá trị giao dịch ngoại hối tại đây đã tăng 44% lên 383 tỷ USD mỗi ngày trong tháng 4/2013. Số liệu này cùng kỳ năm 2010 chỉ là 266 tỷ USD. Tính trên toàn cầu, giá trị giao dịch ngoại hối tăng 35%, theo Channel News Asia.
Tuy nhiên, giao dịch ngoại hối tại Singapore mới chỉ bằng một phần bảy quy mô tại Anh và một phần ba của Mỹ. Anh chiếm tới 41% thị phần toàn cầu, theo sau là Mỹ với 19%, theo BIS. Tỷ lệ này tại Singapore chỉ là 5,7%, Nhật Bản là 5,6% và Hong Kong (Trung Quốc) là 4,1%.
Singapore-500-1378439510.jpg
Singapore đã trở thành trung tâm ngoại hối lớn nhất châu Á năm nay. Ảnh: Bloomberg
Thông báo hôm qua (5/9) của Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore cũng cho biết giá trị giao dịch hợp đồng phái sinh lãi suất tại Singapore đã tăng 6%, lên 37 tỷ USD mỗi ngày, vào tháng 4/2013. Số liệu này vẫn xếp sau Nhật Bản tại châu Á.
Cũng vào tháng 4, Ủy ban Thị trường Ngoại hối Singapore (SFEMC) đã thực hiện khảo sát trên 30 nhà băng hàng đầu nước này. Theo đó, giá trị giao dịch trung bình đạt 381 tỷ USD mỗi ngày, tăng 6% so với tháng 10/2012.
Jacqueline Loh - Phó giám đốc Cơ quan quản lý Tiền tệ Singapore cho biết: "Kết quả khảo sát của BIS và SFEMC đã củng cố vị trí trung tâm ngoại hối quan trọng của Singapore trên thế giới và châu Á". Bà cũng nhận xét: "Thế mạnh của chúng tôi trong ngoại hối đã bổ sung cho sự phát triển thị trường vốn và các hoạt động quản lý tài sản tại Singapore. Nó cũng giúp Singapore phục vụ tốt hơn nhu cầu đầu tư và quản lý rủi ro của các tổ chức tài chính cũng như doanh nghiệp trên khắp châu Á".
Trung tâm ngoại hối châu Á đã tăng trưởng mạnh những năm qua khi Chính phủ đưa ra hàng loạt biện pháp để kích thích thị trường tài chính. Việc này đã khiến ngành công nghiệp quản lý quỹ tại đây tăng vọt, với hơn 500 quỹ và khoảng 1.100 tỷ USD tài sản.
Thùy Linh
 

1 opmerking: