donderdag 5 september 2013

London, Anh : Tòa nhà kính nung chảy ôtô

Thứ tư, 4/9/2013 09:37 GMT+7

Tòa nhà kính nung chảy ôtô

Một ngôi nhà cao tầng dáng cong đang xây dở ở thủ đô London, Anh vô tình phản chiếu ánh nắng mặt trời, làm chảy những chiếc ô tô đỗ bên dưới. 

cegrab-20130903-212225-159-1-522x293-137
Kiến trúc mở rộng ở phần trên đang vô tình biến tòa nhà 37 tầng mang tên 20 Fenchurch Street ở London thành một tấm gương cầu lõm khổng lồ nhìn về hướng nam. Nó được cho là nguyên nhân khiến những chiếc ôtô đỗ bên dưới méo mó, gây giận dữ cho các tài xế. 
dsc-7483-1-778x437-1378258217.jpg
Doanh nhân Martin Lindsay rất tức giận khi khung thép dọc chiếc xe Jaguar XJ của ông bị méo mó do ánh sáng từ ngôi nhà chọc trời bọc kính. 
dsc-7356-2-778x437-1378260469.jpg
Tấm panel bị cong lên vì ánh nắng. 
dsc-7338-1-778x437-1378258217.jpg
Khung xe bị cong vênh từ một góc nhìn khác.
dsc-7386-1-778x437-1378258217.jpg
Gương ô tô cũng bị thiệt hại.
dsc-3912-1-778x437-1378258217.jpg
Một người lái xe khác thì cho biết ánh nắng làm chảy cả gói khoai tây chiên ở trong xe.
cegrab-20130903-140408-533-1-522x293-137
Một phóng viên thử nghiệm nhiệt độ bằng cách rán trứng ốp la dưới chân tòa nhà.
Đồ họa cho thấy cách ánh nắng phản chiếu xuống ôtô qua tòa nhà dáng cong.
Đồ họa cho thấy cách ánh nắng phản chiếu xuống ôtô qua tòa nhà dáng cong. Công trình dự kiến hoàn tất vào năm sau, với chi phí hơn 310 triệu USD. 
A digital thermometer measures 69.8 degrees Celsius as it sits in direct sunlight at the site. (Pic: Laura Lean/City AM)
Nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ ở dưới đất, nơi ánh nắng phản chiếu từ tòa nhà là 69,8 độ C. 
Passers-by react to the heat of the reflected sunlight. (Pic: Laura Lean/City AM)
Người đi đường bất ngờ trước độ nóng của ánh sáng phản chiếu. Để tạm thời giải quyết tình trạng này, nhà phát triển dự định dựng một tấm màn rộng 4 m, dài 15 m để che chắn cho người dân và các doanh nghiệp gần đó.
Về lâu dài, họ không định thay đổi về cơ bản cấu trúc tòa nhà, mà đang tìm các biện pháp khác như sử dụng tấm film hóa học bọc ngoài kính làm khuếch tán ánh mặt trời. 
Trọng Giáp (Ảnh: City AM)
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten