donderdag 26 september 2013

Con trai tướng Trung Quốc lãnh 10 năm tù về tội cưỡng hiếp tập thể

Thứ năm, 26/09/2013



Tin tức / Thế giới / Châu Á

Con trai tướng Trung Quốc lãnh 10 năm tù về tội cưỡng hiếp tập thể

Lý Thiên Nhất, 17 tuổi, bị tuyên án 10 năm tù vì can tội cưỡng hiếp tập thể.
Lý Thiên Nhất, 17 tuổi, bị tuyên án 10 năm tù vì can tội cưỡng hiếp tập thể.
CỠ CHỮ- +
Con trai của hai ca sĩ nổi tiếng của quân đội Trung Quốc đã bị tuyên án 10 năm tù vì can tội cưỡng hiếp tập thể.

Một tòa án ở Bắc Kinh hôm nay tuyên bố Lý Thiên Nhất, 17 tuổi, và 4 đồng bị cáo can tội cưỡng hiếp một phụ nữ tại một khách sạn ở Bắc Kinh hồi tháng hai.

Lý Thiên Nhất nói rằng lúc đó anh say rượu và không biết chuyện gì xảy ra với người phụ nữ mà anh và bạn anh gặp tại khách sạn. Gia đình bị can này nói rằng đây là một vụ mua dâm.

Nhưng tòa án xét thấy Lý Thiên Nhất đã lôi người phụ nữ vào khách sạn, đòi nạn nhân lột bỏ quần áo và là người đầu tiên cưỡng hiếp nạn nhân.

Trong 5 bị can chỉ có một người trong lứa tuổi thành niên. 4 đồng bị cáo đã bị tuyên các án tù từ 3 đến 12 năm.

Vụ án này được theo dõi sát ở Trung Quốc, là nơi mà nhiều người cảm thấy bất mãn vì những hành vi của các nhà lãnh đạo cao cấp, thường được xem là những người hủ bại, tham ô.

Cha của Lý Thiên Nhất, Thiếu tướng Lý Song Giang, nổi tiếng nhờ hát những bản nhạc yêu nước trên truyền hình.

Mẹ của bị can này cũng là một ca sĩ nổi tiếng của quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thừa nhận nạn tham nhũng lan tràn trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao. Ông cảnh báo rằng không ngăn chặn được tệ nạn này có thể đưa tới chỗ “mất đảng, mất nước.”
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten