vrijdag 20 september 2013

Chicago: Thủ đô giết người của Mỹ, vượt qua New York

Chicago: Thủ đô giết người của Mỹ Thursday, September 19, 2013 2:22:18 PM








WASHINGTON (Washington Post) –- Thành phố Chicago là nơi có nhiều vụ giết người nhất so với bất cứ nơi nào khác trên nước Mỹ trong năm 2012, vượt qua cả New York.—dù rằng Chicago có dân số chỉ bằng 1/3 của thành phố New York.



Cảnh sát Garry McCarthy (thứ 2 từ phải ) lắng nghe trong lúc Thị trưởng Chicago, ông Rahm Emanuel phát biểu tại một cuộc họp báo vào ngày 10 Tháng Chín, 2013 tại Chicago, Illinois, về việc Chicago đã trở thành phố xẩy ra nhiều vụ giết người nhất trong năm 2012. Năm ngoái Chicago có hơn 500 vụ giết người và hơn 2500 vụ nổ súng. (Hình: Scott Olson/Getty Images)


Trong bản thống kê tội phạm công bố hôm Thứ Hai, Cơ Quan Điều Tra Liên Bang Mỹ (FBI) báo cáo có 500 vụ giết người ở Chicago năm 2012, tăng cao so với con số 431 của năm 2011. New York trong khi đó báo cáo có 419 vụ giết ngừơi năm ngoái, so với 515 vào năm 2011.

Tuy nhiên, nếu căn cứ vào tỉ lệ thì người dân ở cả Chicago lẫn New York có xác xuất trở thành nạn nhân các vụ giết người thấp hơn so với dân ở thành phố Flint, tiểu bang Michigan. Có 63 vụ giết người xảy ra ở thành phố Flint năm 2012, nơi có dân số là 101,632 người, nghĩa cứ 1,613 người dân nơi đây thì có 1 một người bị giết. Detroit, nơi có 386 vụ giết người năm 2012, cũng có mức bất an ninh tương tự, với 1 người bị giết trong mỗi 1,832 cư dân.

Nhìn chung, mức độ tội phạm có tính bạo động tăng 0.7 trên cả nước, theo các dữ kiện của FBI. Trong cả thập niên vừa qua, mức độ này đã giảm đều trên cả nước.

Ước tính năm 2012 cho thấy tội phạm bạo động giảm 12.9% so với mức của năm 2008 và 12.2% của năm 2003. Tội phạm bạo động giảm 1.2% ở vùng Đông Bắc Mỹ và 0.3% ở phía Nam, nhưng tăng 3.2% ở vùng miền Tây và 1.5% ở vùng Trung Tây Mỹ.

Tuy các vụ giết người và bạo hành tăng trên cả nước, con số các vụ cướp có giảm đôi chút. Trong khi đó các vụ trộm cắp tài sản tư nhân giảm 0.9%, năm thứ 10 liên tục có mức sút giảm này.

Số vụ giết ngừơi tăng 9.7% ở các thành phố có từ 500,000 đến 1 triệu người, theo FBI. Và trong các vụ giết ngừơi năm 2012, khoảng 69.3% có dùng đến súng.(V.Giang)
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten