zondag 25 augustus 2013

Viagra dành cho phụ nữ sắp tung ra thị trường

Thứ bảy 24 Tháng Tám 2013

Viagra dành cho phụ nữ sắp tung ra thị trường

Viagra dành cho phụ nữ dự trù được tung ra thị trường vào năm 2016 (DR)
Viagra dành cho phụ nữ dự trù được tung ra thị trường vào năm 2016 (DR)

Lê Vy
Đàn ông có thuốc cường dương, vậy thì tại sao phụ nữ lại không có thuốc tương tự ? Báo Libération hôm nay đặc biệt quan tâm đến hồ sơ này. Theo đó, các nghiên cứu khoa học gần đây cho biết có từ 10% đến 30% không cảm thấy hứng thú khi nhắc tới chuyện chăn gối.


Các loại thuốc như Viagra, Lybrido, Lybrydos, LibiGel… đang được thử nghiệm tại Hoa Kỳ, và theo dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào năm 2016. Các lọai thuốc này nhằm điều chỉnh hội chứng mà giới y khoa gọi là chứng ‘‘lãnh cảm’’.
Trên trang nhất báo Libération chạy tựa lớn : « Viagra dành cho phụ nữ - khoái cảm được kê toa». Tờ báo dẫn bác sĩ Leonard DeRogatis, làm việc tại Cơ quan An toàn Dược phẩm FDA cho biết rất nhiều bệnh nhân của ông, thường sau khi sinh con thứ hai, không có nhu cầu quan hệ sinh lý. Họ thường thích đọc sách hay tập yoga hơn là nhu cầu về xác thịt. Do đó, phụ nữ là một thị trường đáng kể mà các viện nghiên cứu dược phẩm cần phải nghĩ đến.
Ngoài ra, nhật báo Libération còn lấy ví dụ một phụ nữ đã từng thử qua loại thuốc tăng cường nhu cầu tình dục. Lynn, 44 tuổi, cô rất yêu chồng nhưng do công việc bề bộn sau một ngày dài, cùng với con cái làm cô không hề muốn quan hệ tình dục với chồng mặc dù cô rất thích điều đó.
Cô thú nhận không hề muốn từ bỏ đời sống sinh lý khi về già. Một nhà báo nhận định : những viên thuốc này có thể cứu lấy một số cặp vợ chồng, không cần phải có quan hệ ngoài hôn nhân, khi người ta nhận thấy rằng phụ nữ bắt đầu nguội lạnh chăn gối sau nhiều năm kết hôn.
Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc xem người chồng có cảm thấy bị xúc phạm hay không, khi vợ mình phải tìm đến một « chất kích thích » để có hứng thú với chuyện phòng the. Ví dụ loại thuốc Flibanserin phải uống hằng ngày trong vòng nhiều tuần. Loại thứ hai là Lybrido, chỉ cần uống vài giờ trước khi muốn quan hệ.
« Khổ Đau » là tựa đề bài xã luận trên báo Libération về đề tài này. Bài xã luận nhận định, vấn đề tình dục chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống của người Âu Mỹ, đặc biệt là vào mùa hè khi ngày càng dài ra. Bài báo nhận xét hóm hỉnh : sau khi có « hôn nhân cho mọi người » thì bây giờ là « khoái lạc cho mọi giới ».
Việc cho ra đời loại thuốc giúp phụ nữ tìm lại khoái cảm như một bước tiến nhằm xóa bỏ bất bình đẳng nam nữ. Nhiều phụ nữ đang phải chịu khổ sở vì không có ham muốn và khoái lạc tình dục. Đối với một số người bảo vệ nữ quyền tại Mỹ thì sự ra đời loại thuốc này như mang lại công bằng cho người phụ nữ. Họ có thể quyết định về bản thân, khi nào họ muốn có quan hệ tình dục và khi nào không, trái ngược với định kiến trước đây rằng phụ nữ luôn bị động và đàn ông thì chủ động.
Tuy nhiên theo Libération, các viện bào chế dược phẩm muốn sáng chế loại thuốc Viagra dành cho phụ nữ, không phải chỉ vì mục đích cao cả là xoa dịu nỗi khổ đau của người đàn bà, mà thật ra họ muốn lao vào khai thác một thị trường béo bở.
Bạc Hy Lai hay vụ án đầy nghịch lý
Vụ án xử cựu ngôi sao đảng Cộng sản Trung Quốc, Bạc Hy Lai tiếp tục nổi bật trên trang nhất báo Le Monde. Tờ báo tiếp tục phân tích về diễn tiến phiên tòa xét xử với những tình tiết mới. Đặc phái viên báo Le Monde tại Tế Nam thuật lại ông Bạc Hy Lai chỉ trích những điểm không ăn nhập trong lời khai thật sự « nực cười » của vợ ông.
Bà Cốc Khai Lai thừa nhận đã rút ra trong két sắt của vợ chồng ông một khoảng tiền lớn, tương đương hàng chục nghìn euro. Ông Bạc Hy Lai giải thích, chẳng có gì chứng tỏ được đó là tiền mà ông đã bỏ vào két sắt chung, theo đó chính quyền Trung Quốc cáo buộc ông với tội tham nhũng.
Ông biện minh : vợ ông cũng từng là luật sư, từng mở văn phòng luật sư riêng tại Đại Liên trong những năm 1990 và cũng kiếm được khá nhiều tiền trước khi phải giải nghệ để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng. Hôm qua, các thẩm phán đã chiếu đoạn video trên internet, vợ ông đã thừa nhận là đã cho chồng hay tin việc nhận một khoản tiền lớn từ nhà tỷ phú Từ Minh.
Tất cả các tình tiết này làm cho người dân càng đam mê hơn theo dõi vụ xử. Một số nhận thấy trong lời bào chữa của ông Bạc Hy Lai có một số yếu tố đè nặng lên ông. Một luật sư đã từng lên tiếng chỉ trích phương pháp làm việc của ông Bạc Hy Lai khi ông còn đương chức Bí thư thành ủy Trùng Khánh đã chỉ ra trên blog của mình « một chuỗi các bằng chứng » cho thấy gia đình ông Bạc Hy Lai đã nhận những món quà béo bở.
Cũng trên báo Le Monde nhưng trong bài phân tích của Brice Pedroletti, thông tín viên báo Le Monde tại Bắc Kinh nhận xét đứng trước tòa, ông Bạc Hy Lai mất đi vẻ cao ngạo của mình nhưng cảnh tượng ông cứ khăng khăng bào chữa cho mình và cứng rắn tranh cãi đã làm mất đi uy tín của những lời cáo buộc từ phía quan tòa và tập hợp thêm nhiều thành phần ủng hộ và ngưỡng mộ ông. Đối với chế độ thì tệ nhất là phiên xử được xem như là một ‘‘vụ án chính trị’’ và công lý bị xem như một trò hề.
Bài báo nhận định, việc cho phép Bạc Hy Lai cơ hội cuối cùng để bào chữa trước tòa, Đảng Cộng sản đã làm một điều ngoại lệ. Sở dĩ Đảng Cộng sản Trung Quốc làm như vậy là vì có tính toán, chứ không phải là có thực tâm cải cách. Thế nhưng, vụ án mang nhiều nghịch lý này có nuôi dưỡng nên những mong đợi mới hay không ? Lần đầu tiên, cả phe ủng hộ và phe chống ông Bạc Hy Lai đều đồng ý trên một điều : đó là họ muốn một nền công lý công bằng hơn. Đối với phe ủng hộ ông Bạc thì đó là vì quyền lợi, còn đối với phe chống thì đó là vì nguyên tắc.
Bài đồng tính tại vùng Caribê
Báo Le Monde quan tâm đến các quốc gia vùng Caribê qua bài viết : « Làn sóng bài trừ đồng tính tại các nước vùng Caribê ». Tại Saint-Domingue, Jamaica hay tại Haïti, bạo lực chống người đồng tính gia tăng. Tại Saint-Domingue thì « đồng tính còn tệ hơn cả tội phạm », theo lời phát biểu của một cảnh sát. Tờ báo cho biết có ít nhất 25 người đồng tính và chuyển đổi giới tính đã bị ám sát từ năm 2006, theo hiệp hội mang tên Amigos Siempre Amigos (ASA). Thế nhưng, chỉ có một trong số những kẻ sát nhân bị đưa ra trước toà.
Bài báo còn miêu tả hàng loạt các vụ người đồng tính bị đánh dập, sát hại, đâm chém một cách tàn nhẫn. Tổ chức ‘‘Jamaica vì Công lý’’ cho biết, ít có các cuộc biểu tình phẫn nộ và báo chí ít nói tới tình trạng này. Năm 2006, tạp chí Time gọi nước Jamaica là « nơi kỳ thị người đồng tính nhất thế giới ». Bài báo nhận định, dưới ảnh hưởng của giáo hội Tin lành và các ca sĩ bài đồng tính nên tình hình tại đất nước này chẳng tiến bộ được gì. Năm 2012, trong một cuộc thăm dò thì có đến 46% người Jamaica thể hiện sự ghê tởm đối với hiện tượng đồng tính. Chỉ có 5% nói chấp nhận những người đồng tính.
Nhìn sang hòn đảo bé nhỏ Haïti, từ ngày 17/07 đến 24/07, theo một tổ chức bảo vệ nhân quyền Mỹ (CIDH), đã có đến 47 trường hợp hành hung người đồng tính. Ngoài ra, tổ chức này còn cho biết những người đồng tính đang đứng trước đe dọa bị giết chết, nhà cửa của họ bị đốt cháy hay bị cướp phá. Làn sóng bạo lực càng gia tăng sau vụ biểu tình của liên minh giáo hội Tin Lành chống việc « hợp pháp hóa hiện tượng đồng tính tại Haïti » tại thủ đô Port-au-Prince. Ngày 10/08, tại thủ đô, một buổi tiệc đính hôn của hai người đồng tính đã bị ngưng lại do bị ném đá và bom xăng gây cháy nổ.
Khối Tân hưng bất hạnh, phương Tây chẳng vui gì
Báo Le Monde hôm nay có bài xã luận khá hấp dẫn mang tựa đề : « Khối tân hưng bất hạnh, không mang lại hạnh phúc cho chúng ta ». Các quốc gia khối Tân hưng BRICS gồm 5 nước Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Brazil, Nam Phi cũng gặp phải một số xáo trộn.
Từ hai thập niên nay, các quốc gia này bị cho là đã tước lấy các ngành công nghiệp và việc làm của các quốc gia phát triển. Cuối cùng thì những quốc gia này cũng bị mất lòng tin trên thị trường, các nhà đầu tư cũng quay lưng lại với một số nước tân hưng. Ví dụ tại Trung Quốc, công nhân phẫn nộ đòi cải thiện điều kiện làm việc, tại Brazil thì biểu tình vì tăng tiền giao thông đi lại, công nhân Nam Phi đòi tăng lương hay nạn thất nghiệp tại các nước Bắc Phi.
Bài báo nhận định, phương tây đã lầm khi mừng vội vì điều đó. Mặc dù hiện tại các nước mới trỗi dậy đang gặp một số phiền phức nhưng về lâu dài, tỷ lệ tăng trưởng của các nước này vẫn là điều để ta ao ước. Ngoài ra, tại các nước này có tỷ lệ dân số khá năng động, sự bùng nổ đô thị hóa và các dự án khổng lồ về cơ sở hạ tầng như về năng lượng, đường tàu hỏa, phương tiện công cộng… Đây chính là những thị trường mà Renault hay PSA sẽ sản xuất những chiếc xe hơi trong tương lai. Ngoài ra, bài báo còn dự báo một số con voi hay con hổ sẽ nhập vào bàn tiệc các nước mới trỗi dậy như Indonesia, Việt Nam, Nigeria.
Máy vi tính đại hạ giá ngày tựu trường
Sắp đến ngày tựu trường, mục kinh tế của báo Le Figaro hôm nay quan tâm đến lĩnh vực tin học và các loại máy tính. Theo tờ báo, giá máy tính bảng đã giảm 55% trong vòng ba năm. Đứng trước sự cạnh tranh của nhà sản xuất Trung Quốc, các nhãn hiệu máy tính lớn phải hạ giá các sản phẩm.
« Một máy tính bảng giá 149 euro » hay « mua một máy tính, máy thứ 2 giảm nửa giá », đó là những câu chào hàng thường thấy mà các hãng máy tính như Dell, HP vừa tung ra. Điều này cho thấy là các hãng máy tính đang gặp nhiều khó khăn từ vài tháng nay và vấp phải cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Chỉ có nhãn hiệu Apple là tránh được cuộc chiến giá cả vì các mặt hàng của Apple luôn trong thế giới riêng của họ, với những giá thành cao hơn, đồ thượng hạng.
Thế nhưng, bài báo nhận định rằng việc hạ giá các mặt hàng máy vi tính này chỉ kéo dài trong một thời gian. Các nhà sản xuất không thể tiếp tục duy trì chiến lược hạ giá thành để cạnh tranh trên thị trường. Hiện tượng này tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới trong công nghiệp sản xuất máy vi tính, nhằm đưa các sản phẩm mới có khả năng bán chạy trên thị trường. Nếu không làm được thì các nhà sản xuất đành phải nỗ lực nhiều về giá cả mặt hàng.
 
tags: Quốc tế - Điểm báo
 
http://www.viet.rfi.fr/diem-bao/20130824-viagra-danh-cho-phu-nu-sap-tung-ra-thi-truong

Geen opmerkingen:

Een reactie posten