zaterdag 3 augustus 2013

Úc trục xuất 40 thuyền nhân về nguyên quán

Thứ năm 01 Tháng Tám 2013

Úc trục xuất 40 thuyền nhân về nguyên quán

Cảnh  Hải quân Úc hộ tống một chiếc tàu chở 50 thuyền nhân đến đảo  Christmas. Ảnh ngày 07/08 /2011.
Cảnh Hải quân Úc hộ tống một chiếc tàu chở 50 thuyền nhân đến đảo Christmas. Ảnh ngày 07/08 /2011.
REUTERS/Renee Schipp

Thanh Hà
Kể từ khi luật mới về nhập cư của Úc chính thức có hiệu lực từ ngày 19/07/2013, lần đầu tiên Canberra trục xuất 40 thuyền nhân về nguyên quán, khi họ vừa đặt chân tới Úc vào sáng nay (01/08/2013).
 


Bản tin của AFP cho biết 40 thuyền nhân kể trên đã được đưa lên máy bay và được cảnh sát hộ tống để trở về nguyên quán, hoặc họ bị đưa đến đảo Manus ở Ấn Độ Dương. Và một số khác được đưa tới Papua New Guinea.
Phần lớn các thuyền nhân bị trục xuất sáng nay là các công dân Afghanistan, Iran. Họ là những nạn nhân đầu tiên của chính sách nhập cư mới mà chính quyền Canberra đã đề ra nhằm đẩy lùi nạn nhập cư trái phép vào lãnh thổ Úc và các hoạt động buôn người.
Theo lời bộ trưởng Nhập cư Úc, Tony Burke việc trục xuất các thuyền nhân nói trên chứng tỏ quyết tâm của Canberra trong việc kiểm soát các làn sóng người tỵ nạn. Riêng các tổ chức từ thiện và các hiệp hội bảo vệ nhân quyền thì tỏ ra bất bình về hành vi của chính phủ Úc. Liên Hiệp Quốc bày tỏ quan ngại trước đường lối cứng rắn của nước Úc về chính sách nhập cư.
tags: Nhập cư - Quốc tế - Úc - Xã hội
 
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20130801-uc-truc-xuat-40-thuyen-nhan-ve-nguyen-quan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten