dinsdag 20 augustus 2013

Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân, Giám mục Vĩnh Long vừa được Chúa gọi về, ngày 18-8-2013, thọ 73 tuổi

Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân, Giám mục Vĩnh Long vừa được Chúa gọi về

Đăng bởi lúc

http://www.chuacuuthe.com/2013/08/18/duc-cha-toma-nguyen-van-tan-giam-muc-vinh-long-vua-duoc-chua-goi-ve/

VRNs (18.08.2013) – Vĩnh Long – Vào lúc 21 giờ ngày 17 tháng 8, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Tân, giám mục giáo phận Vĩnh Long đã được Chúa gọi về, kết thúc hành trình 73 năm làm con Chúa, 43 năm làm Tư tế, trong đó có 13 năm làm Giám mục.
Theo Cáo phó của Tòa giám mục Vĩnh Long:
- Linh cữu Đức Cha Tôma được quàn tại Nhà thờ Chính Toà Vĩnh Long,
– Nghi thức tẩn liệm vào lúc 16 giờ, Chúa Nhật ngày 18.8.2013
- Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ 30, sáng Thứ Năm 22.08.2013, 
Ngài sẽ an nghỉ nơi phần mộ tại khuôn viên nhà thờ Chính Toà Vĩnh Long.
Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân sinh ngày 27 tháng 12 năm 1940 tại Ðại Phước, Càng Long, Trà Vinh, thuộc họ đạo Bãi Xao. Ngài nhập Tiểu chủng viện Vĩnh Long ngày 1 tháng 9 năm 1953, sau đó theo học Triết học và Thần học tại Giáo hoàng học viện Thánh Pio X Ðà Lạt từ tháng 7 năm 1961 đến tháng 6 năm 1970  tốt nghiệp với văn bằng Cử nhân thần học. Ngài được thụ phong Linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1969 tại Nhà thờ Chánh tòa Vĩnh Long.
Sau khi tốt nghiệp Giáo hoàng học viện Thánh Pio X, Ngài được cử làm Giáo sư Tiểu Chủng Viện Vĩnh Long từ năm 1970 đến 1971. Từ tháng 9 năm 1971 đến tháng 3 năm 1974, ông sang Roma du học tại Ðại học Giáo hoàng Gregoriana và tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học. Sau khi về nước, ngài được bổ nhiệm làm Giáo sư Ðại chủng viện Vĩnh Long từ tháng 3 năm 1974, và phụ trách nhà thờ Chủng viện từ năm 1980 đến năm 2000. Ngài là giáo sư ngoại trú môn Thần học Luân lý của Ðại chủng viện Thánh Quí, Cái Răng, Cần Thơ từ cuối năm 1988 đến năm 2000. Đồng thời từ năm 1992 đến năm 2000, ngài đảm nhận trách nhiệm các lớp tiền Ðại chủng tiện của Giáo phận Vĩnh Long.
Ngày 10 tháng 5 năm 2000, Đức chân phúc giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Giám mục phó Giáo phận Vĩnh Long. Lễ tấn phong Giám mục được tổ chức ngày 15 tháng 8 năm 2000.
Ngày 3 tháng 7 năm 2001, ngài tiếp nhận vai trò Giám mục Chánh tòa Giáo phận Vĩnh Long thay cho người tiền nhiệm là Đức giám mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu nghỉ hưu.
Wikipedia cho biết, Giáo phận Vĩnh Long (tiếng Latin: Dioecesis Vinhlongensis) là một giáo phận Công giáo Rôma Việt Nam. Giáo phận này có tòa Giám mục và nhà thờ chánh tòa đặt tại Vĩnh Long. Giáo phận Vĩnh Long bao gồm các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và huyện Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp.
Giáo phận Vĩnh Long được thành lập ngày 8 tháng 1 năm 1938, với lý do Giáo phận Sài Gòn khi ấy quá rộng nên công việc truyền giáo khá khó khăn. Bên cạnh đó, Giáo hội Công giáo cũng muốn thúc đẩy việc địa phương hóa hàng giáo sĩ và để việc truyền giáo có hiệu quả hơn.
Giáo phận Vĩnh Long bao gồm các tỉnh một phần của Long Hồ dinh 1732, bao gồm Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, nhưng thay vào một phần của Cần Thơ bằng một phần của Đồng Tháp ngày nay. Vào khoảng thế kỷ XVII, có sự hiện diện của Kitô giáo ở Giáo phận Vĩnh Long và sau đó được phát triển theo thời gian: nhiều họ đạo và nhà thờ được xây dựng, các Dòng Mến Thánh giá Cái Nhum và Cái Mơn và Dòng Kitô Vua được thành lập, các Nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres và Dòng Xi-Tô Phước Vĩnh cũng đến sinh hoạt trong giáo phận.
Ngoài ra, giáo phận còn có trung tâm hành hương Thánh Mẫu Đức Mẹ La Mã Bến Tre tại Giồng Trôm, Bến Tre.
Nhà thờ chính tòa Vĩnh Long mang tên chính thức là Nhà thờ chính tòa Thánh Anna.
Như vậy, trong ngày hôm qua, 17.08.2013, tại Việt Nam, hai vị Giám mục chánh tòa Bùi Chu và Vĩnh Long) đã cùng về với Chúa.
PV. VRNs

Bài Trong Ngày

Geen opmerkingen:

Een reactie posten