donderdag 29 augustus 2013

Sức mạnh quân sự của Syria

Thứ năm, 29/8/2013 04:26 GMT+7

Sức mạnh quân sự của Syria

Đứng trước nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa hành trình và các máy bay chiến đấu của Mỹ và đồng minh, Syria có lưới lửa phòng không và không quân mạnh bao gồm nhiều loại tên lửa và tiêm kích.

syria-troops-1377684913.jpg
Theo các số liệu năm 2012 mà Business Insider có được, Syria có 220.000 quân thường trực, 280.000 quân dự bị và một chính sách nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với thanh niên trên 18 tuổi. Quân đội nước này có gần 5.000 xe tăng, 1.000 súng cối, 7.000 vũ khí chống tăng. Tuy nhiên theo một nghiên cứu của Anh công bố tháng 3 năm nay, lực lượng của chính phủ tổng thống Assad đã bị rơi rụng phần nào sau một thời gian chiến đấu với phiến quân, cũng như tình trạng đào ngũ của binh sĩ. Ảnh: PressTV.
1-1377675566.jpg
Syria là một trong số ít các quốc gia không ký Công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học. Trong kho dự trữ của Syria có lưu trữ Sarin, khí Mustard, Tabun và VX. Đây đều là chất độc hóa học có tác động mạnh lên hệ thần kinh con người.
2-1377675566.jpg
Lực lượng không quân của Syria có khoảng 60.000 binh sĩ với phương tiện chiến đấu chính là máy bay Mikoyan MiG-29. Chiến đấu cơ MiG-29 có tốc độ tối đa Mach 2,25 (bằng 2,25 lần vận tốc âm thanh), tầm hoạt động 1.500 km. Ngoài ra, MiG-29 còn được trang bị pháo 30 mm và có thể chứa 4 tấn vũ khí, tương đương 6 tên lửa không đối không. Syria có ít nhất 29 chiến đấu cơ loại này.
3-1377675566.jpg
Mi-24 là loại trực thăng vũ trang hạng nặng, có khả năng vận chuyển tên lửa và đánh bom tùy theo nhiệm vụ. Loại trực thăng này có thể đảm nhiệm hỗ trợ, chống xe tăng, chiến đấu trên không. Thân máy bay được bọc thép và các cánh quạt titan có thể chống lực va chạm từ những viên đạn cỡ 12,7 mm.
4-1377675566.jpg
Cả trực thăng Mi-8 và Mi-17 đều có nhiệm vụ chính là di chuyển quân, đồng thời được trang bị vũ khí hạng nhẹ. Không quân Syria sở hữu khoảng 55 trực thăng Mi-8 và 45 chiếc Mi-17.
syria-mapgif-1377684914.gif
Bản đồ cho thấy vị trí các căn cứ không quân của quân đội Syria. Đồ họa: BBC/ISW
5-1377675567.jpg
Tên lửa chống hạm P-15 Termit được Liên Xô thiết kế. Nó có thể đạt tốc độ Mach 0,9; tầm bắn khoảng 80 km, sức công phá cao nếu được sử dụng hiệu quả.
6-1377675567.jpg
Nga tiến hành bàn giao 2 hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh P-800 Onyx, bao gồm 72 quả, cho Syria vào năm 2011. Các tên lửa hành trình này có thể vươn tới mục tiêu ở cách 300 km và có khả năng dò tìm radar của đối phương. P-800 Onyx bay với tốc độ Mach 2 ở độ cao 10 m.
Nguyễn​ Tâm (theo BI)
 
 
Thứ năm, 29/8/2013 04:26 GMT+7

Sức mạnh quân sự của Syria

7-1377675567.jpg
Lực lượng phòng không Syria đặc biệt chú trọng vào việc sử dụng các tên lửa đất đối không (SAM), gồm 40.000 binh lính. Lực lượng này được đầu tư một đến hai tỷ USD mỗi năm và gồm 25 lữ đoàn với 6 trạm SAM. Đây được coi là lực lượng nguy hiểm nhất đối với bất kỳ kẻ thù nào tiến đến gần không phận Syria.
[Caption]
Lực lượng phòng không của quân đội Syria có 650 bệ phóng tên lửa. Trong đó bao gồm:
- 320 bệ phóng tên lửa đất đối không S-75 Dvina (SA-2), loại có thể bay với tốc độ Mach 3,5
- 148 bệ phóng tên lửa S-125 Pechora (SA-3) có tốc độ bay Mach 3 được thiết kế để tấn công mục tiêu di động.
- 48 bệ phóng tên lửa đất đối không tầm cao S-200 Angara (SA-5). SA-5 nặng 8 tấn và có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào đang bay ở tốc độ Mach 7.
[Caption]
Syria có ít nhất 200 bệ phóng tên lửa 2K12 Kub SAM (SA-6) được thiết kế nhằm triệt hạ các mục tiêu bay trong tầm thấp và trung. Các bệ phóng này có thể dễ dàng di chuyển trong lãnh thổ. Mỗi bệ phóng mang theo 3 tên lửa dài 5,8 m có thể điều khiển bằng radar trong khoảng cách 24 km. Tên lửa SA-6 bay với tốc độ Mach 2,8 và có thể tấn công mục tiêu đang bay ở tốc độ Mach 2.
Ngoài ra, quân đội Syria còn có 48 bệ phóng tên lửa Buk (SA-11) với 4 tên lửa được radar điều khiển có tầm bắn 19 km. SA-11 di chuyển với tốc độ Mach 3 và có thể hạ gục bất kỳ mục tiêu nào có tốc độ bay Mach 2.
[Caption]
9K33 OSA là hệ thống tên lửa đất đối không cực kỳ cơ động trong chiến đấu. Nó có thể bắn tên lửa xa 15 km với sai lệch chỉ 5 m. Các tên lửa bay ở tốc độ Mach 2,4. Lực lượng phòng không Syria có một trung đoàn OAS độc lập bao gồm 60 bệ phóng.
[Caption]
S-300 là một trong những vũ khí hạng nặng của lực lượng không quân Syria. Hệ thống radar có thể theo dõi 100 mục tiêu trong cùng một thời điểm và đồng thời tấn công 12 mục tiêu. Một số biến thể của S-300 được cải thiện hệ thống radar, nâng cao số lượng mục tiêu kiểm soát. Tên lửa dùng để đánh chặn nặng 2 tấn, có tầm bắn từ 90 km đến 150 km và bay với vận tốc Mach 6. Syria đang sở hữu 48 hệ thống tên lửa loại này.
[Caption]
SS-21 Scarab là hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn đang được Syria sử dụng. Mỗi tên lửa nặng 2 tấn, dài 6,5 m và có tầm bắn từ 65 km đến 120 km. Các đầu đạn có thể được thay thế bằng vũ khí hóa học. Quân đội Syria có một lữ đoàn sử dụng SS-21 Scarab bao gồm 18 bệ phóng, ít nhất 16 tên lửa. Bệ phóng có tốc độ di chuyển 65 km/h trên địa hình bằng phẳng.
[Caption]
Syria được cho là có tên lửa Scud-B, Scud-C và một số lượng lớn tên lửa Scud-D với phạm vi hoạt động tương ứng là 130 km, 300 km và 700 km.
[Caption]
Mỗi quả tên lửa 9K52 Luna-M có chiều dài 9,1 m, tầm bắn xa nhất đạt 70 km với tốc độ Mach 3. Đầu tên lửa có thể là chất nổ mạnh, vũ khí hóa học hoặc hạt nhân. Syria đang sở hữu ít nhất 18 tổ hợp tên lửa loại này.
Nguyễn Tâm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten