woensdag 14 augustus 2013

Sức học của trẻ Việt Nam đi trước Ấn Độ nhiều năm

Sức học của trẻ Việt Nam đi trước Ấn Độ nhiều năm Monday, August 12, 2013 3:26:37 PM








LONDON (Phys.org)
Một nghiên cứu mới về trẻ thơ do nhóm Young Lives của trường Đại Học Oxford thực hiện, khám phá thấy trẻ con ở Việt Nam dù gặp khó khăn trong việc đến trường vẫn đi trước học sinh cùng lứa ở Ấn Độ.

Học sinh tiểu học Ấn Độ ngồi chờ được nhận thức ăn trưa miễn phí tại Ahmedabad. (Hình: Sam Panthaky/AFP/Getty Images)

Khảo sát này cho thấy 95% trẻ lên 10 ở Việt Nam có thể làm tính cộng bốn con số, 85% có thể làm toán trừ số lẻ, và 81% tìm được ẩn số “x” trong một phương trình đơn giản. Trái với ở Ấn Độ, nơi một cuộc thăm dò toàn quốc cho kết quả: 47% trẻ em 10 tuổi không thể làm toán cộng hai con số, và 68% học sinh lớp ba không đọc được bài trắc nghiệm dành cho các em lớp một.

Cuộc nghiên cứu được thực hiện nơi hơn 3,000 học sinh từ mọi tầng lớp xã hội thuộc 56 trường công ở Việt Nam, cho thấy rằng, hoàn cảnh xã hội hoặc tình trạng tài chánh gia đình có vẻ như ít có ảnh hưởng đến khả năng học vấn và sức tiến bộ của học sinh.
Trong khi ấy nghiên cứu ở tiểu bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, cho thấy, học sinh thuộc các gia đình nghèo nhất thường vắng mặt ở lớp nhiều hơn cả. (TP)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=171013&zoneid=1#.UgtNL_nCS70
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten