vrijdag 23 augustus 2013

Phụ nữ Mỹ gốc Việt bị truy tố gian lận visa đưa người vào Mỹ

Phụ nữ Việt bị truy tố gian lận visa đưa người vào Mỹ Thursday, August 22, 2013 7:38:02 PM









DENVER, Colorado (USA Today) - Một phụ nữ gốc Việt ở Denver vừa bị truy tố vì bị tố cáo cùng với hai người khác tổ chức đường giây gian lận visa vào Hoa Kỳ để thu lợi hàng triệu đô la.

 
 Nghi can Hồng Võ bị tố cáo gian lận visa đưa người vào Mỹ. (Hình: Chụp lại từ trang web của USA Today)

Văn Phòng Công Tố Liên Bang cho biết, mỗi cá nhân trong hơn 500 người, đã trả hàng ngàn đô la để có thể vào Mỹ bằng chiếu khán nhập cảnh “ma.”

Bà Hồng Võ, 27 tuổi, quốc tịch Mỹ, cư ngụ tại Denver, bị truy tố tội âm mưu cấu kết cùng người bà con tên Tranh Huỳnh, quốc tịch Việt Nam, và ông Michael Sestak, một nhân viên phụ trách visa ở toà lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn.

Theo Văn Phòng Công Tố Liên Bang, ông Sestak bị cáo buộc đã cấp visa với một lệ phí từ $20,000 đến $70,000.

Bản cáo trạng dài 28 trang do Văn Phòng Công Tố Liên Bang nói rằng, bà Hồng và ông Tranh là người đứng ra mời mọc người không đủ điều kiện để được đi Mỹ. 

Những người này được yêu cầu trả tiền tại Việt Nam hoặc chuyển sang các cộng tác viên của bị cáo ở Hoa Kỳ.

Cơ quan liên bang nêu trên cho hay, cho đến nay, họ đã tịch thu được hơn $2 triệu tiền hối lộ.

Luật sư của bà Hồng nói, thân chủ của ông không nhận tội, và ông đang cố gắng chứng tỏ sự vô tội của bà.

Ông nói thêm rằng, chính phủ có nhận được thông tin từ một nhân chứng, và người này sẽ chứng minh vô tội của bà Hồng.

Cả ba bị can hiện đang bị giam giữ tại Hoa Kỳ mà không được phép đóng tiền tại ngoại. Bà Hồng sẽ trình diện tòa trở lại trong phiên xử vào ngày 13 Tháng Chín. (T.P.)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=171768&zoneid=1#.Uhch0fnCS70
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten