dinsdag 13 augustus 2013

Những bóng hồng làm bộ trưởng quốc phòng

Thứ hai, 1/7/2013 13:43 GMT+7

Những bóng hồng làm bộ trưởng quốc phòng

Ở nhiều nước trên thế giới, người nắm giữ vị trí bộ trưởng quốc phòng đôi khi lại là những đại diện của phái đẹp, vốn được coi là "liễu yếu đào tơ". 

[Caption]
Bà Benazir Bhutto từng hai lần làm thủ tướng Pakistan (1988-1990) và (1993-1996). Trong nhiệm kỳ thứ nhất, bà còn kiêm cả chức vụ bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Năng lượng Hạt nhân, Tài chính, Kinh tế, Thông tin. Bà bị ám sát vào ngày 27/12/2007, khi đang tranh cử cho cuộc bầu cử được ấn định vào tháng 1/2008.  
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản 
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yuriko Koike trên một chiếc tàu khu trục của nước này năm 2007. Bà Koike từ chức ngày 27/8/2007, sau 54 ngày kể từ khi nhậm chức, vì phải nhận trách nhiệm về một vụ rò rỉ thông tin mật về tàu khu trục Aegis do Mỹ thiết kế. Trước khi tham gia chính trường, bà từng làm biên tập viên truyền hình, phiên dịch. Ảnh: Office of Yuriko Koike
bo-truong-quoc-phong-colombia-1372654252
Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Lucía Ramírez de Rincón, nhiệm kỳ từ 2002-2003. Bà từng là đại sứ tại Pháp. Kể từ khi bà lên nắm quyền, an ninh đã được tăng cường và các vụ bắt cóc, giết người giảm mạnh. Ảnh: Congresovisible
ANP-21214301-1372649594_500x0.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaert, lên nắm quyền từ tháng 11/2012. Bà là một chính trị gia của đảng Nhân dân Tự do và Dân chủ. Ảnh: ANP
espagneCarmeChaconTomaPosesion14082008Ph
Bà Chacón i Piqueras giữ chức phó chủ tịch thứ nhất của Quốc hội trong giai đoạn 2004-2007, bộ trưởng về nhà ở năm 2007-2008 và bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha từ năm 2008-2011. Ảnh: Latinreporters
[Caption]
Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy, nắm chức vụ từ ngày 21/9/2012. Bà từng là thị trưởng thành phố Bergen và là thành viên ủy ban trung ương đảng Lao Động. Ảnh: Scanpix 
iu0alNPT5oOI-1372654252_500x0.jpg
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra mới đây cũng giành được thắng lợi quan trọng khi kiêm nhiệm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí này. Ảnh: Bloomberg
Trọng Giáp
 
 
Thứ hai, 1/7/2013 05:11 GMT+7

Nữ thủ tướng Thái kiêm Bộ trưởng Quốc phòng

Nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra giành được thắng lợi quan trọng khi bà sẽ kiêm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu ngành quốc phòng tại vương quốc.

Với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, Thủ tướng Yingluck sẽ có một ghế trong Hội đồng Quốc phòng Thái Lan. Sự thay đổi này được công bố hôm qua.
Bà Yingluck Shinawatra đi bầu cử cuối tuần trước. Ảnh: Bangkok Post.
Bà Yingluck Shinawatra. Ảnh: Bangkok Post.
Dự kiến, ban lãnh đạo quân đội Thái Lan sẽ trải qua cuộc cải tổ thường niên vào tháng 10 tới.

Phát biểu trước khi có thông báo về cải tổ nội các, tân Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan Yuthasak Sasiprapha đã khẳng định năng lực lãnh đạo của Thủ tướng Yingluck trên cương vị mới.

Cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Boonsong Teriyapirom cũng đã bị cách chức do để mất vị trí xuất khẩu gạo số một thế giới từng thuộc về quốc gia này đồng thời vì chương trình trợ giá gạo khiến chính phủ thiệt hại tới 4,4 tỷ USD.

Vị trí này sẽ do ông Niwatthamrong Bunsongphaisan đảm nhận.
Vietnam+
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten