dinsdag 6 augustus 2013

Nhật Bản kỷ niệm 68 năm Hiroshima bị ném bom nguyên tử

Thứ ba 06 Tháng Tám 2013

Nhật Bản kỷ niệm 68 năm Hiroshima bị ném bom nguyên tử

Quang cảnh lễ tại Đài Tưởng Niệm nạn nhân bom nguyên tử tại Hiroshima. Ảnh ngày 06/08/2013
Quang cảnh lễ tại Đài Tưởng Niệm nạn nhân bom nguyên tử tại Hiroshima. Ảnh ngày 06/08/2013
Reuters

Thụy My
Hàng chục ngàn người hôm nay 06/08/2013 tập trung tại Hiroshima để kỷ niệm 68 năm ngày quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử tàn phá thành phố nằm ở phía tây nước Nhật.


Vài người sống sót, thân nhân các nạn nhân, các quan chức chính phủ và các đoàn đại biểu nước ngoài đã đứng im bất động vào lúc 8 giờ 15 (23 giờ 15 GMT), khi một tiếng chuông rền vang báo hiệu một phút im lặng, đúng vào thời điểm mà ngày 6 tháng 8 năm 1945, chiếc phi cơ ném bom Enola Gay của Mỹ đã thả xuống Hiroshima quả bom nguyên tử, biến thành phố này thành địa ngục.
Có 140.000 người đã chết hoặc ngay lập tức, hoặc do bị nhiễm phóng xạ, từ lúc quả bom được thả xuống cho đến tháng 12 sau đó.
Tiếp theo Hiroshima, đến ngày 9 tháng 8, đến lượt thành phố Nagasaki ở tây nam cũng bị thả bom nguyên tử, làm cho trên 70.000 người chết. Hai quả bom nguyên tử này đã làm cho Nhật Bản phải nhanh chóng đầu hàng, dẫn đến kết thúc Đệ nhị Thế chiến ngày 15/08/1945.
Thị trưởng Hiroshima, Kazumi Matsui tuyên bố : « Tận đáy lòng, chúng tôi xin gởi lời an ủi và khích lệ đến linh hồn các nạn nhân, và khẳng định rằng chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể, để loại trừ cái ác tột độ của vũ khí nguyên tử, và xây dựng một thế giới hòa bình ».
Một sự trùng hợp là cùng ngày kỷ niệm này, có một buổi lễ khác tại Yokohama ở phía nam Tokyo nhân dịp đưa vào hoạt động một tàu chở trực thăng. Đây là chiến hạm lớn nhất của Nhật từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay.
Sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nhật-Trung căng thẳng từ nhiều tháng qua do tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Vào đầu năm nay, chính quyền Shinzo Abe đã thông qua ngân sách quân sự 38,7 tỉ đô la cho năm 2013-2014. Ngân sách này lần đầu tiên được tăng kể từ 11 năm qua.
tags: Châu Á - Nguyên tử - Nhật Bản
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130806-nhat-ban-ky-niem-68-nam-hiroshima-bi-nem-bom-nguyen-tu

Geen opmerkingen:

Een reactie posten