woensdag 14 augustus 2013

Mỹ tăng thuế đối với tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam từ 1,15% lên 7,88%.

Thứ Tư, 14/08/2013



Tin tức / Kinh tế

Mỹ tăng thuế đối với tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam

CỠ CHỮ- +
Bộ Thương mại Hoa Kỳ hôm 13/8 đã công bố mức thuế chung cuộc đối với tôm đông lạnh nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Ecuador và Việt Nam.

Mức thuế áp dụng đối với tôm đông lạnh của Việt Nam tăng từ 1,15% lên  7,88%.

Mức thuế này phải được cả Bộ Thương mại Mỹ và Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đồng ý thì mới có hiệu lực.

Theo dự kiến, USITC sẽ có quyết định chung cuộc trong Hiệp hội trước ngày 18/9 tới đây.

Quyết định tăng thuế của Mỹ được đưa ra thể theo yêu cầu của các nhà nuôi tôm của Mỹ, phàn nàn rằng 5 nước kể trên có chính sách trợ giá cho ngành nuôi tôm.

Theo các số liệu chính thức, trong năm 2012, Hoa Kỳ đã nhập 426 triệu đô la tôm của Việt Nam.

Các nhà sản xuất tôm trong nước Mỹ đã hoan nghênh quyết định mới của Bộ Thương mại và hy vọng Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ sẽ biểu quyết thuận lợi cho quyết định này.

Nhưng Trung Quốc gọi đây là chính sách bảo hộ và kêu gọi Hoa Kỳ làm việc với cộng đồng quốc tế để duy trì khung cảnh thương mại quốc tế tự do, cởi mở, và công bằng.

Nguồn: Reuters, Xinhua

Geen opmerkingen:

Een reactie posten