donderdag 8 augustus 2013

Mỹ có thể cứu xét dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam

Thứ năm, 08/08/2013



Tin tức / Việt Nam

Mỹ có thể cứu xét dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam

CỠ CHỮ- +
Hoa Kỳ nghiêm túc xem xét việc bỏ cấm vận võ khí sát thương cho Việt Nam với một số điều kiện đi kèm bao gồm cải thiện nhân quyền, theo lời đại sứ Mỹ tại Việt Nam được báo chí trong nước trích thuật.

Hoa Kỳ bỏ lệnh cấm xuất khẩu võ khí phi sát thương cho Việt Nam từ năm 2006, nhưng vẫn cấm bán cho Hà Nội các võ khí sát thương.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 7/8, ông David Shear nói Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ sớm tháo bỏ lệnh cấm này và một trong những điều kiện để dỡ bỏ hoàn toàn là vấn đề nhân quyền của Việt Nam.

Theo tường thuật của truyền thông nhà nước, đại sứ Shear cho rằng từ đầu năm đến nay Việt Nam đã có “những cải thiện đáng kể” trong lĩnh vực nhân quyền.

Tuy nhiên, các báo nhà nước không trích dẫn cụ thể phát biểu của đại sứ Shear cho biết “những cải thiện đáng kể” đó là gì giữa lúc thành tích nhân quyền của Hà Nội đang bị thế giới chỉ trích gay gắt là ngày càng tệ đi với số các nhà bất đồng chính kiến bị cầm tù trong nửa đầu năm nay tăng gấp đôi so với toàn bộ năm ngoái. 

Quốc hội Mỹ sẽ không phê chuẩn chuyện bán võ khí cho Việt Nam trừ phi có cải thiện nhân quyền tại Việt Nam...
Cùng với cộng đồng quốc tế, chính phủ Hoa Kỳ thời gian gần đây nhiều lần chỉ trích thành tích nhân quyền Việt Nam, cụ thể qua các bản án của các nhà hoạt động Công giáo, trường hợp tù đày của blogger Điếu Cày, hay vụ án của hai nhà hoạt động sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha.

Đích thân Tổng thống Mỹ Obama đã lên tiếng về vấn đề nhân quyền của Việt Nam khi tiếp Chủ tịch Trương Tấn Sang tại Tòa Bạch Ốc hôm 25/7 vừa qua.

Hoa Kỳ cũng vừa bày tỏ quan ngại về Nghị định 72 về quản lý internet mà Việt Nam mới ban hành.

Đại sứ quán Mỹ nói Nghị định này “dường như trái với nghĩa vụ của Việt Nam trong Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị cũng như những cam kết của Việt Nam trong Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền”. Thông cáo của tòa đại sứ nêu rõ Hoa Kỳ đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về Nghị định này với các quan chức chính phủ cấp cao của Việt Nam và kêu gọi chính phủ Việt Nam tôn trọng quyền tự do ngôn luận.
Mỹ có thể cứu xét bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam
Lập trường “Việt Nam không cải thiện nhân quyền, Hoa Kỳ không bỏ cấm vận võ khí sát thương” đã được khẳng định mạnh mẽ bởi hai thượng nghĩ sĩ có nhiều ảnh hưởng trong Quốc hội Hoa Kỳ là John McCain và Joseph Lieberman trong chuyến thăm Hà Nội đầu năm ngoái khi Việt Nam tỏ ý muốn mua võ khí của Mỹ.

Thượng nghị sĩ Lieberman:

“Chúng tôi đã nói cụ thể. Chúng tôi nói rằng có một số loại võ khí mà Việt Nam muốn mua của Mỹ và chúng tôi muốn chuyển cho họ, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra cho tới khi nào Việt Nam cải thiện nhân quyền. Quốc hội Mỹ sẽ không phê chuẩn chuyện bán võ khí cho Việt Nam trừ phi có cải thiện nhân quyền tại Việt Nam.”

Tại cuộc họp báo hôm 23/7 năm nay trước chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thành viên cao cấp thứ nhì thuộc đảng Dân chủ trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện, dân biểu Loretta Sanchez, nói bà cảm thấy càng đáng quan ngại hơn khi chính quyền Việt Nam đang tìm cách tăng cường kho võ khí cho quân đội mà ưu tiên cao nhất của lực lượng này chỉ là bảo vệ chế độ.

Đã đến lúc chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Obama và Bộ Ngoại giao Mỹ phải làm theo đúng những luật lệ của họ cũng như những bản phúc trình vốn đã chỉ rõ nhân quyền, đặc biệt là tự do tôn giáo, đang bị nhà cầm quyền Hà Nội bóp nghẹt...
Dân biểu Sanchez nói đó là lý do các nhà lập pháp vận động cải thiện nhân quyền Việt Nam như bà đang dốc sức làm việc với Quốc hội và chính quyền của Tổng thống Obama để ứng phó với các chính sách nhân quyền tàn bạo của Hà Nội và để vạch ra các giới hạn rõ ràng với chính phủ Việt Nam rằng các mong muốn của họ trong quan hệ với Washington chỉ được đáp ứng một khi Hà Nội tôn trọng nhân quyền căn bản của người dân bao gồm quyền tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do lập hội, và tự do ngôn luận.

Dân biểu Loretta Sanchez:

“Sau ba nhiệm kỳ chính quyền theo dõi các lợi ích thương mại gia tăng với Việt Nam nhưng vấn đề nhân quyền của Hà Nội vẫn cứ ngày càng tồi đi. Đã đến lúc chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Obama và Bộ Ngoại giao Mỹ hiện nay phải làm theo đúng những luật lệ của họ cũng như những bản phúc trình của họ vốn đã chỉ rõ nhân quyền, đặc biệt là tự do tôn giáo, đang bị nhà cầm quyền Hà Nội bóp nghẹt và nhấn mạnh rằng thực trạng này sẽ được giải quyết trước khi Hoa Kỳ có thêm bất kỳ thỏa thuận nào với Việt Nam.”

Hạ viện Mỹ cuối tháng rồi thông qua Luật Nhân quyền Việt Nam 2013 ngăn chặn Hoa Kỳ viện trợ ngoài mục đích nhân đạo cho Việt Nam cho tới khi nào Hà Nội chứng tỏ những cải thiện đáng kể về mặt nhân quyền, trong đó có việc phóng thích tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten