vrijdag 30 augustus 2013

Kinh tế Philippines tăng 7%

Thứ năm 29 Tháng Tám 2013

Kinh tế Philippines tăng 7%

REUTERS/Romeo Ranoco

Thanh Hà
Bất chấp những khó khăn trong khu vực, kinh tế Philippines trong quý 2/2013 vẫn tăng trưởng tốt, đạt tỷ lệ 7,5 %. Thành quả này có được nhờ các chương trình chi tiêu công cộng và sức tiêu thụ của tư nhân.


Theo thống kê được Manila công bố ngày 29/08/2013, tổng sản phẩm nội địa Philippines từ tháng 4 đến tháng 6/2013 tăng 7,5 %. Để so sánh, cùng thời kỳ năm ngoái, tỷ lệ tăng trưởng của Philippines chỉ đạt 6,3 %. Theo dự phóng, GDP của Philippines sẽ đạt mức trung bình là 7 % trong 6 tháng cuối năm nay. Cao hơn thành tích của năm 2012 đến 1,2 điểm.
Với đà nay, Philippines là một trong những nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất tại khu vực Đông Nam Á. Đây là một tin vui đối với chính quyền vào lúc các nhà đầu tư quốc tế đang ồ ạt rút vốn khỏi Philippines để chuẩn bị đầu tư vào Hoa Kỳ và một số nước tại châu Âu, đồng pesos của Philippines liên tục bị mất giá trong nhiều tuần qua. So với hồi tháng 5, đơn vị tiền tệ của Philippines mất giá 8,5 % so với đồng đô la Mỹ.
tags: Châu Á - Philippines - Theo dòng thời sự
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130829-kinh-te-philippines-tang-truong-manh

Geen opmerkingen:

Een reactie posten