vrijdag 2 augustus 2013

Không quân Hoa Kỳ cải tiến toàn bộ máy bay B-52 và C-5

Không quân Hoa Kỳ cải tiến toàn bộ máy bay B-52 và C-5 Friday, August 02, 2013 3:34:19 PM







 
WASHINGTON (DODBuzz)Không quân Hoa Kỳ đang khởi đầu chương trình cải tiến toàn bộ hai loại máy bay khổng lồ từ thời chiến tranh Việt Nam: oanh tạc cơ B-52 và vận tải cơ C-5 Galaxy.
Oanh tạc cơ B-52. (Hình: Jason Smith/Getty Images)

B-52 sẽ được trang bị thêm những kỹ thuật điện tử về điều khiển, liên lạc, phi hành, đồng thời tăng cường sức mang vũ khí để có thể mang thêm 20 bom PGM hướng dẫn chính xác tới mục tiêu thế hệ J-Series. Sau khi hoàn thành, mỗi chiếc B-52 chở được 8 bom J-series trong hầm bom và 6 đeo dưới mỗi bên cánh.

Những vũ khí này, Joint Direct Attack Munitions và Joint Air-to-Srface Standoff Missiles có khả năng tự hướng dẫn chính xác đến mục tiêu cách xa 18 dặm. Trong điều kiện chiến tranh ở khu vực Thái Bình Dương, B-52 có khi phải bay trên 15 giờ mới tới mục tiêu và lúc ấy tình hình mặt trận đã có nhiều biến chuyển, do đó hệ thống liên lạc điện tử được cải tiến sẽ giúp đáp ứng thích hợp với điều kiện cập nhật.

Thế hệ máy bay oanh tạc mới, Long Range Strike Bomber hay LRS-B dự trù bắt đầu đưa vào phục vụ từ năm 2020 và B-52 cải tiến phải đủ khả năng hoạt động cho đến khi được thay thế mặc dầu về cấu tạo, trên nguyên tắc còn có thể dùng tới 2040.
Chương trình cải tạo tất cả các máy bay B-52 tốn khoảng $1.1 tỷ trong nhiều năm, lúc đầu 30 chiếc sau đó 10 chiếc mỗi năm.

Những máy bay vận tải C-5 Galaxy sẽ được gắn động cơ mới để cải tiến thành một phi đoàn C-5M Super Galaxy 52 chiếc năm 2017, thay thế các kiểu A, B, C. Máy bay Lockheed Galaxy chiều dài 247 feet (75 mét)  sải cánh 222 feet (68 mét) chở được 120 tấn hàng hóa các loại bao gồm chiến xa, trọng pháo, sử dụng từ cuối thập niên 1960 qua các cuộc chiến tranh Việt Nam, Kosovo, Iraq, Afghanistan.
\Công tác thay động cơ và nâng cấp trang bị điện tử tốn khoảng $90 triệu cho mỗi chiếc và toàn bộ dự án hết $7.5 tỷ để các máy bay C-5M Super Galaxy có thể sử dụng đến năm 2040.  (HC)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=170450&zoneid=4#.UfxEA_nCS70
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten