donderdag 22 augustus 2013

Hàn Quốc : Một lò phản ứng nguyên tử đột ngột ngừng hoạt động

Thứ tư 21 Tháng Tám 2013

Một lò phản ứng nguyên tử đột ngột ngừng hoạt động

Nhà máy điện hạt nhân Yeonggwang, nằm ở tỉnh Nam Jeolla, phía nam Seoul. Ảnh chụp ngày 05/11/2012.
Nhà máy điện hạt nhân Yeonggwang, nằm ở tỉnh Nam Jeolla, phía nam Seoul. Ảnh chụp ngày 05/11/2012.
REUTERS

Mai Vân
Hàn Quốc hôm nay 21/08/2013 đang phải đau đầu về sự cố chưa rõ nguyên nhân trong một nhà máy điện hạt nhân. Một lò phản ứng hạt nhân ở trung tâm điện Yeonggwang (miền Tây Nam) đã đột nhiên ngưng hoạt động.


Đây là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Hàn Quốc, bao gồm 6 lò phản ứng. Phát ngôn viên của tập đoàn Korea Hydro & Power Co, khai thác nhà máy điện này, đã giải thích với AFP là họ « chưa biết được nguyên nhân sự vụ và đang có điều tra, nhưng chắc chắn là không có dấu hiệu thất thoát phóng xạ ».
Vụ lò phản ứng ngưng hoạt động hôm nay xẩy ra trong lúc dân chúng Hàn Quốc ngày càng e ngại về tính an toàn các nhà máy điện hạt nhân trên đất nước của mình.
Hàn Quốc có 23 lò phản ứng hạt nhân có thể cung cấp 30% điện cần thiết. Nhưng hiện nay thì 7 lò đã phải ngưng hoạt động, kể cả lò ở Yeonggwang.
Hàn Quốc dự kiến phát triển chương trình điện hạt nhân, trang bị thêm 16 lò phản ứng từ đây đến năm 2030, cho dù người dân không mấy tán đồng.
tags: Châu Á - Hàn Quốc - Hạt nhân - Theo dòng thời sự
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130821-mot-lo-phan-ung-nguyen-tu-han-quoc-dot-ngot-ngung-hoat-dong

Geen opmerkingen:

Een reactie posten