dinsdag 13 augustus 2013

Bên trong tòa nhà lớn nhất thế giới ở Thành Đô, Trung Quốc

Thứ bảy, 13/7/2013 11:29 GMT+7

Bên trong tòa nhà lớn nhất thế giới

Giới chức Thành Đô, Trung Quốc tuyên bố thành phố này đang sở hữu tòa nhà độc lập lớn nhất thế giới, với khả năng chứa được 20 nhà hát Opera ở Sydney. 

slide-307705-2679524-free-1373688402_500
Trung tâm Hoàn cầu Tân thế kỷ ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, miền tây nam Trung Quốc mở cửa tháng trước có diện tích hơn 170 ha, với chiều cao 100 m, rộng 400 m, dài 500 m.
Giới chức thành phố cho rằng đây là tòa nhà độc lập rộng lớn nhất thế giới, với diện tích mặt sàn bằng 329 sân bóng bầu dục, vượt qua sân bay Dubai, công trình giữ kỷ lục này trước đó. Ảnh: STR
New-Century-Global-Center-ap-1373688403_
Với quy mô này, nó lớn gấp 20 lần nhà hát Sydney và ba lần Lầu Năm Góc (trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ). Ảnh: AP
new-centruy-global-centre-9-1373688403_5
Tòa nhà có một hồ nước nhân tạo ở mặt tiền. Ảnh: STR
new-centruy-global-centre-8-1373688403_5
Với diện tích lớn, tất cả văn phòng kinh doanh, khách sạn, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, làng Địa Trung Hải, sân trượt băng và một công viên nước đều cùng chung mái nhà này. Ảnh: STR
China-World-Largest-B-Leff-1-ap-13736884
Công trình được hoàn tất chỉ sau ba năm. Ảnh: STR
The New Century project is a sign that Chinas growth has spread from the countrys more prosperous eastern and southern regions to the west, where wages are lower and the central government has encouraged development with subsidies and tax breaks.  Read more: http://newsinfo.inquirer.net/443685/worlds-largest-building-opens-in-west-china#ixzz2YtTBwYgd  Follow us: @inquirerdotnet on Twitter | inquirerdotnet on Facebook Ảnh: STR
Dự án Tân thế kỷ là một dấu hiệu cho thấy sự phát triển của Trung Quốc lan từ vùng miền đông và miền nam sang phía tây. Ảnh: STR
Chúng tôi đã dùng một công nghệ của Nhật để làm một mặt trời nhân tạo có khả năng chiếu sáng suốt 24 tiếng/ngày và có khả năng khiến cho nhiệt độ bên trong tòa nhà trở nên ấm áp, một hướng dẫn viên du lịch của tòa nhà nói với tờ Sydney Morning Herald (Úc).
“Chúng tôi đã dùng một công nghệ của Nhật để làm mặt trời nhân tạo có khả năng chiếu sáng suốt cả ngày và khiến cho nhiệt độ bên trong tòa nhà trở nên ấm áp”, Sydney Morning Herald dẫn lời một hướng dẫn viên du lịch của tòa nhà. Bãi biển nhân tạo dài 400 m được trang bị màn hình LED lớn nhất thế giới (cao 40 m và dài 150 m) để thể hiện cảnh bình minh và hoàng hôn.  Ảnh: STR
Up to 6,000 visitors at a time will be able to sunbathe, play in a wave pool, sip cocktails or feast on seafood.   Read more: http://www.foxnews.com/world/2013/07/12/world-largest-building-opens-in-chinese-city-chengdu-with-indoor-faux-ocean/#ixzz2YtSdx2Cz
Công viên nước có thể tiếp đón tới 6.000 khách cùng lúc đến tắm nắng, bơi, uống cocktail hay ăn tiệc hải sản. Ảnh: STR
Trọng Giáp 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten