zaterdag 27 juli 2013

'Lo cho người Việt ở Campuchia' : ngôn từ “phân biệt sắc tộc” của đảng đối lập Cứu quốc Campuchia

'Lo cho người Việt ở Campuchia'


Cập nhật: 10:54 GMT - thứ bảy, 27 tháng 7, 2013

Ông Sam Rainsy (thứ hai phải sang)
Ông Sam Rainsy biện hộ rằng việc dùng từ của ông không mang tính nhục mạ
Sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh bày tỏ lo ngại về ngôn từ “phân biệt sắc tộc” của đảng đối lập Cứu quốc Campuchia (CNRP) trong cuộc tổng tuyển cử.
Trả lời nhật báo Cambodia Daily qua email, Tham tán Nguyễn Chí Dũng, chỉ trích việc CNRP dùng từ yuon (Duôn) để tỏ ý khinh bỉ người Việt.
Ông Dũng nói ngôn ngữ này nhằm “lợi dụng vấn đề sắc tộc cho lợi ích chính trị”.
“Người Việt ở Campuchia lo ngại bị phân biệt và đe dọa.”
“Chúng tôi khuyến cáo công dân nước mình cảnh giác về diễn biến tình hình trước và sau ngày bầu cử,” theo ông Dũng.
Ông nói thêm: “Họ cần cân nhắc tránh việc đi lại không cần thiết và tránh đám đông.”
Theo báo Cambodia Daily, mặc dù đảng CNRP khẳng định không có chính sách nhục mạ người Việt, nhưng lãnh đạo đảng, Sam Rainsy, liên tục dùng từ ‘yuon’ trong các diễn văn từ khi trở về Campuchia ngày 19/7.
Ông Rainsy biện hộ rằng việc dùng từ này “có thể không phù hợp về chính trị nhưng cũng không nhục mạ”.
Cử tri Campuchia sẽ đi bầu hôm Chủ nhật 28/7, với dự đoán Thủ tướng Hun Sem sẽ tiếp tục cầm quyền dù đã tại vị 28 năm.


Thêm về tin này

Geen opmerkingen:

Een reactie posten