vrijdag 19 juli 2013

'Yêu tinh' ở đáy biển : cá răng nanh

Thứ sáu, 19/7/2013 17:31 GMT+7

'Yêu tinh' ở đáy biển

Với hình dạng kỳ quái không giống loài cá, cá răng nanh khiến nhiều người phải run sợ khi mới lần đầu bắt gặp.

montereybayaquarium.org
Cá răng nanh có tên khoa học là Anoplogaster cornuta. Ảnh: Montereybayaquarium
deepmemo.com
Bộ dạng hung hãn, đáng sợ của cá răng nanh khiến nhiều người còn gọi loài cá này là "yêu tinh". Ảnh: Deepmemo
davidwrobel.zenfolio.com -
Hàm răng sắc nhọn của chúng khiến nhiều loài động vật dưới biển phải khiếp sợ. Ảnh: Zenfolio
r
Cá răng nanh sống ở độ sâu gần 500 m, thân của chúng chỉ dài tối đa là 15,24 cm. Ảnh: Wikimedia
thedeepblueworld.blogspot.com
Cá răng nanh có thể ăn bất kỳ loài động vật nào, ngay cả các loài lớn như cá ngừ, thậm chí là một số loài cá mập cũng có thể trở thành miếng mồi ngon của chúng. Ảnh: Blogspot
t
Theo Wikipedia, cá răng nanh khi nhỏ thường có màu xám sámg, nhưng khi trưởng thành chúng lại ngả màu nâu đậm hoặc màu đen. Ảnh: Jypichthyology
m.animal.memozee.com
Người ta thường tìm thấy cá răng nanh ở những vùng biển ôn đới hoặc nhiệt đới. Ảnh: Memozee
7
Chúng thường "khoe" những chiếc răng nanh nhọn, sắc để đe dọa đối thủ. Ảnh: Top5s
miraimages.photoshelter.com -
Cá răng nanh có bộ dạng đáng sợ, nhưng nhiều người trên thế giới lại rất thích nuôi nó để làm cảnh, dù việc này không hề dễ dàng. Ảnh: Photoshelter
Hương Thu
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten