maandag 15 juli 2013

Việt Nam giành hai huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế

Việt Nam giành hai huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế

Thứ Hai, 15/07/2013 09:14
Hai chàng trai vàng Olympic Vật lý châu Á Bùi Quang Tú và Ngô Phi Long lại xuất sắc giành huy chương vàng trên đấu trường quốc tế.

Sáng 15/7, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 5 học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2013 từ ngày 5 đến 15/7 tại Đan Mạch. Cả 5 học sinh đều xuất sắc giành huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, một huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Chủ nhân của hai huy chương vàng là Bùi Quang Tú (lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Ngô Phi Long (lớp 12, THPT chuyên Sơn La). Học sinh đoạt huy chương bạc là Mỵ Duy Hoàng Long (lớp 12, THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Việt Nam giành hai huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế 1
Bùi Quang Tú (thứ hai từ trái sang), chủ nhân của huy chương vàng Vật lý quốc tế năm nay. Ảnh: H.T.

Em Lê Duy Anh (lớp 12, THPT chuyên Lam Sơn) và Trần Thị Thu Hương (lớp 12, THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định) giành huy chương đồng. Đoàn sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài vào sáng 16/7.

Trước đó đầu tháng 5, đoàn học sinh tham dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Á tại Indonesia đã giành được kết quả tốt. 8 học sinh dự thi đều đoạt giải, trong đó có hai huy chương vàng, hai huy chương bạc. Hai học sinh giành huy chương vàng cũng chính là Bùi Quang Tú (lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Ngô Phi Long (lớp 12, THPT chuyên Sơn La).

Năm 2012, cả 5 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế tại Estonia (15-24/7) đều giành được huy chương. Trong đó có 2 huy chương vàng, một huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Chủ nhân của 2 huy chương vàng là Ngô Phi Long và Đinh Ngọc Hải (lớp 12, THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam).

Theo VnExpress
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten