woensdag 31 juli 2013

Việt Nam : Bảy tháng, 10 ngàn người thương vong vì tai nạn giao thông

Bảy tháng, 10 ngàn người thương vong vì tai nạn giao thông Tuesday, July 30, 2013 4:19:38 PM







VIỆT NAM (NV) - Chưa hết tháng 7 năm 2013, phúc trình của chính phủ CSVN xác nhận: trên 6,410 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong toàn quốc làm 5,635 người thiệt mạng và gần 4,000 người bị thương.
Một trong những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên quốc lộ 1A. (Hình: báo Thanh Niên)

Ðó là chưa kể gần 1,500 vụ cháy, nổ làm 64 người chết, 121 người bị thương, gây thiệt hại về tài sản trên 2,000 tỉ đồng, tương đương 100 triệu đôla.

Theo báo Tiền Phong, đến giờ thì nhà nước nhìn nhận hầu như bất lực trong việc “kềm chế tai nạn giao thông.”

Trong khi đó tại Hà Nội, Phòng Công An Giao Thông thành phố này cho hay, vừa mở đợt bố ráp nhắm vào xe mang bảng số xanh - tức là công xa, vi phạm luật giao thông. Theo phó phòng Công An Giao Thông Hà Nội, chỉ trong vòng hai tuần lễ “ra quân,” họ đã xử phạt 21 tài xế lái công xa vi phạm luật giao thông.

Theo báo Tiền Phong, hầu hết các tài xế công chức này phạm lỗi “đi không đúng làn đường, đậu trái phép.”

Mặt khác, theo phúc trình của Công An Giao Thông thành phố Hà Nội, tất cả các loại xe đều dính lỗi giao thông, từ xe khách, xe du lịch tư nhân, xe vận tải, xe buýt, xe taxi, mô tô, ba bánh, xích lô... Dẫn đầu số vụ vi phạm giao thông là loại xe du lịch của tư nhân, kế đến là xe taxi, rồi đến xe vận tải, xe chở khách. (PL)
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten