donderdag 4 juli 2013

Thêm 500 triệu USD xây tuyến tàu điện ngầm tại TP HCM

Thứ năm, 4/7/2013 16:03 GMT+7

Thêm 500 triệu USD xây tuyến tàu điện ngầm tại TP HCM

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hôm nay đã ký hiệp định cho Việt Nam vay 500 triệu USD để đầu tư hạ tầng giao thông trong nội đô TP HCM.
Khoản vay trên thuộc gói thứ hai của Chương trình Đầu tư tuyến vận chuyển hành khách số lượng lớn, tốc độ nhanh trong đô thị TP HCM (MRT2). Theo đó, ADB sẽ tài trợ cho thành phố xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 dài 11,3 km, chạy từ Bến Thành qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tới Tham Lương, bao gồm cả các nhà ga.
Năm 2011, ADB cũng đã giải ngân gói vay thứ nhất trị giá 540 triệu USD cho công trình này.
Dự án xây dựng đường sắt đô thị TP HCM ước tính tiêu tốn khoảng 5 tỷ USD với sự hỗ trợ phần lớn của ADB, Ngân hàng Tái thiết Đức và Ngân hàng Đầu tư châu Âu. Theo thiết kế ban đầu, hệ thống tàu điện ngầm có tổng chiều dài 54 km với 22 nhà ga và 4 tuyến.

Mục tiêu của hệ thống là giúp TP HCM giảm một nửa lượng xe gắn máy lưu thông trên đường, giải quyết căn bản mối quan ngại kéo dài về tình trạng giao thông.
Hiện ADB là một trong ba nhà tài trợ lớn nhất cho Việt Nam với những khoản vay tập trung chủ yếu tại các dự án hạ tầng quan trọng. Dự kiến trong năm 2013, ADB sẽ tài trợ 11 khoản vay chính thức tương đương 950 triệu USD, 5 khoản vay dự phòng tương đương hơn 400 triệu USD và 14 khoản hỗ trợ kỹ thuật tương ứng 10,6 triệu USD.
Huyền Thư

Geen opmerkingen:

Een reactie posten