zondag 7 juli 2013

Ông ElBaradei trở thành Thủ tướng Ai Cập

Thứ bảy 06 Tháng Bẩy 2013

Ông ElBaradei trở thành Thủ tướng Ai Cập

Tân Thủ tướng Ai Cập Mohamed ElBaradei trong một cuộc trả lời phỏng vấn ở Cairo. Ảnh tư liệu chụp ngày 24/12/2012.
Tân Thủ tướng Ai Cập Mohamed ElBaradei trong một cuộc trả lời phỏng vấn ở Cairo. Ảnh tư liệu chụp ngày 24/12/2012.
REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/Files

Thụy My
Hôm nay 06/07/2013 ông Mohamed ElBaradei đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng Ai Cập, ba ngày sau khi quân đội đảo chính ông Mohamed Morsi. Phong trào Tamarrod vốn đã châm ngòi nổ cho cuộc biểu tình khổng lồ dẫn đến việc lật đổ Tổng thống Hồi giáo đã loan báo như trên.


Một nguồn tin quân sự cho AFP biết ông ElBaradei, cựu giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA) sẽ tuyên thệ vào tối nay. Hãng thông tấn chính thức Mena nói rằng ông ElBaradei trước đó đã gặp Tổng thống lâm thời Adly Mansour.
Bản lộ trình được quân đội phối hợp với phe đối lập và các đại diện tôn giáo chính ở Ai Cập soạn thảo, dự trù một chính quyền chuyển tiếp « có đầy đủ quyền lực », trước khi tiến hành bầu cử Tổng thống và Quốc hội, mà thời điểm vẫn chưa được xác định.
Ông Mohamed ElBaradei, được tặng giải Nobel hòa bình năm 2005 nhờ những đóng góp ở AIEA, đã trở lại Ai Cập năm 2010 và chống đối lại chế độ của ông Mubarak. Ông tích cực ủng hộ phong trào nổi dậy chống ông Mubarak vào tháng Giêng-Hai năm 2011, và sau đó trở thành khuôn mặt hàng đầu của phong trào thế tục và tự do.

http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20130706-ong-elbaradei-tro-thanh-thu-tuong-ai-cap

Geen opmerkingen:

Een reactie posten