zaterdag 20 juli 2013

Những kiều nữ dự 'tiệc sex' của Berlusconi

Thứ bảy, 20/7/2013 17:12 GMT+7

Những kiều nữ dự 'tiệc sex' của Berlusconi

Người bị kết tội môi giới mại dâm cho cựu thủ tướng Italy Sivio Berlusconi vừa bị kết án 5 năm tù. Cùng với cô, trong bê bối mua dâm và tiệc thác loạn của nhà tỷ phú còn có rất nhiều "chân dài" trẻ đẹp. 

Karima El-Mahroug
Cựu thủ tướng Berlusconi mới đây bị kết án 7 năm tù vì trả tiền để quan hệ tình dục với Karima El-Mahroug, một vũ nữ người Morroco, khi cô còn ở tuổi vị thành niên. Cô này tuyên bố chưa bao giờ quan hệ với cựu thủ tướng, và Berlusconi cũng sẽ kháng cáo. ​
Cô gái có biệt danh là "Viên hồng ngọc đánh cắp trái tim" thường xuất hiện trong các bữa tiệc bunga bunga (tiệc sex) của nhà tỷ phú có tài sản hơn 6 tỷ USD này. Ảnh: RexFeatures
[Caption]
Nadia Macri, 28 tuổi, là một gái mại dâm. Cô khai được trả gần 13.000 USD để dành hai đêm với Berlusconi. Cô còn tiết lộ những bữa tiệc của ông "có đầy những cô gái trẻ" và cả ma túy. Ảnh: Teakdoor
[Caption]
Nicole Minetti từng được Berlusconi cất nhắc làm ủy viên khu vực đại diện cho đảng Nhân dân Tự do ở Milan. Cô này hôm qua bị kết án 5 năm tù và đối mặt với lệnh cấm làm việc cho chính phủ vì môi giới mại dâm tại dinh thự thủ tướng. Ảnh: Donne.notizie
Barbara Guerra
Barbara Guerra, một người mẫu cho tạp chí đàn ông, bị lộ trong bê bối khi bức ảnh chụp cô mặc đồ cảnh sát bó sát trong tiệc thác loạn của Berlusconi được phát tán. Sau vụ việc, Guerra nói cô không còn nhận được những lời mời chụp ảnh hay tham gia các chiến dịch quảng cáo, gần như chắc chắn là vì cô dính líu tới bê bối. Ảnh: Rex
maria-esther-garcia-polanco-1374298313_5
Người mẫu Maria Ester Garcia Polanco hồi năm 2011 tuyên bố cô từng ngủ với nhà lãnh đạo Italy như một cách để thể hiện sự biết ơn, sau khi ông trả viện phí cho con gái 5 tuổi của cô. Cô từng tham dự một số bữa tiệc của Berlusconi nhưng nói chúng không bao giờ thác loạn và ông là một người "hào phóng, tốt bụng". Ảnh: Whatsonxianmen
[Caption]
Imane Fadil, một người mẫu gốc Morocco, nói rằng lần đầu tiên tới bữa tiệc, cô đã được Berlusconi tặng cho 2.600 USD tiền mặt. Cô trở thành nhân chứng trong phiên tòa xét xử Berlusconi. Ảnh: AFP
[Caption]
Chị em sinh đôi Imma và Eleonora De Vivo được cho là đến tham dự tiệc bunga bunga với số tiền 150.000 USD. Ảnh: RexFeatures
[Caption]
Roberta Bonasia, người đẹp từng thi hoa hậu, được đề nghị mặc đồ y tá ở một trong những buổi thác loạn. "Bên trong rõ ràng là tôi chẳng mặc gì", cô nói. Ảnh: Corriere
Photographs of topless women lounging at Silvio Berlusconi's holiday villa were published by a Spanish newspaper despite attempts by the Italian prime minister to have them banned. A picture showing two young women dressed only in thongs relaxing in the landscaped garden in Sardinia was among the five images. Mr Berlusconi was also pictured walking in the garden beside another young woman, who was clothed. Another photograph showed a naked man by an outdoor pool. All the guests had their faces obscured and none was identified.
Một tờ báo Tây Ban Nha đăng những bức ảnh các phụ nữ ngực trần nghỉ ngơi trong biệt thự của Berlusconi ở Sardinia. Tất cả các vị khách đều bị làm mờ mặt và không được xác định danh tính. Ảnh: RexFeatures
An Italian court has ruled that a collection of 5,000 photos which are said to show guests cavorting at Silvio Berlusconi's lavish villa in Sardinia should be confiscated for violating privacy laws. The pictures, some of which reportedly show a bizarre mock
Villa của cựu thủ tướng 76 tuổi ở Sardinia có 5 bể bơi, khu vườn rộng lớn. Ảnh: RexFeatures
Trọng Giáp
 
 
 
Thứ ba, 25/6/2013 09:12 GMT+7

Berlusconi lĩnh án tù vì mua dâm trẻ vị thành niên

Một tòa án Italy hôm qua tuyên án cựu thủ tướng Italy Silvio Berlusconi 7 năm tù giam với tội danh mua dâm trẻ vị thành niên và lợi dụng quyền lực để che giấu quan hệ bất chính này.
> Berlusconi đạt thỏa thuận ly hôn triệu đô
> Biểu tình ngực trần trước mặt Berlusconi

berlusconi-1372124901_500x0.jpg
Cựu thủ tướng Berlusconi và vũ công Karima El-Mahroug. Ảnh: Independent
Theo AFP, Berlusconi bị cáo buộc tổ chức các bữa tiệc khiêu dâm tại dinh thự xa hoa của ông ở ngoại ô thành phố Milan hồi năm 2010, lúc ông còn là thủ tướng Italy.
Ông được cho là đã trả tiền để quan hệ tình dục nhiều lần với Karima El-Mahroug, một vũ công người Morocco xinh đẹp lúc đó mới 17 tuổi và có biệt danh là "Viên hồng ngọc đánh cắp trái tim".
Berlusconi cũng bị buộc tội gọi đến một sở cảnh sát để gây áp lực buộc họ phải phóng thích El-Mahroug khi cô này đang bị giam giữ vì tội trộm cắp.
Phán quyết trên được đưa ra theo yêu cầu từ các công tố viên, những người đã đề xuất 6 năm tù cho tỷ phú 76 tuổi của Italy. Tuy nhiên, quyết định này có thể gây ra căng thẳng nghiêm trọng với liên minh chính phủ của Italy.
Bản thân Berlusconi đã lên án quyết định của tòa là "không thể tin được, một hành vi bạo lực chưa từng được nghe hay nhìn thấy trước đây nhằm xóa bỏ tôi khỏi đời sống chính trị".
"Tôi thực sự tin rằng tôi sẽ được trắng án vì hoàn toàn không có khả năng bị buộc tội dựa trên những bằng chứng đó", Berlusconi viết trong một thông báo. "Tôi hoàn toàn vô tội".
Luật sư của ông tuyên bố sẽ kháng án. "Mức án này là hoàn toàn vô lý", luật sư Niccolo Ghedini nói, trong khi những người ủng hộ cáo buộc các thẩm phán Milan ngược đãi cựu thủ tướng.
Nhiều tay chân của ông trùm truyền thông mô tả bản án trên là "đáng xấu hổ" và "một bản án chính trị, một sự đảo chính".
Con gái của Berlusconi, Marina, chủ tịch công ty cổ phần của bố cô Fininvest, chỉ trích đây là "một sự phi lý, không có công bằng" và phán quyết "đã được dàn dựng sẵn từ đầu".
Luật sư của Berlusconi cho hay ông tin rằng El-Mahroug là cháu gái của cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và muốn tránh mâu thuẫn ngoại giao, nhưng các công tố viên khẳng định đây chỉ cách để bao che cho mối quan hệ giữa hai người.
El-Mahroug và Berlusconi đều bác bỏ việc có quan hệ tình dục với nhau.
Bản án dành cho Berlusconi sẽ bị trì hoãn cho đến khi tất cả các kháng cáo kết thúc, một quá trình có thể kéo dài vài năm. Berlusconi cũng khó có khả năng phải ngồi tù vì Italy áp dụng chế độ khoan dung với những tội phạm trên 70 tuổi.
Berlusconi đã dính vào hàng loạt vụ kiện tụng kể từ khi gia nhập chính trường vào thập niên 90, nhưng nhiều vụ trong số này sau đó hủy bỏ.
Tháng trước, một tòa án Milan cũng kết án ông một năm tù vì tội gian lận thuế.
Anh Ngọc


http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/berlusconi-linh-an-tu-vi-mua-dam-tre-vi-thanh-nien-2837469.html

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten