donderdag 4 juli 2013

Liên Hiệp Quốc: Thập kỷ 2001-2010 nóng kỷ lục

Thứ năm, 04/07/2013



Tin tức / Ðời sống

Liên Hiệp Quốc: Thập kỷ 2001-2010 nóng kỷ lục

Nhiệt độ đất liền và biển tăng 0.47 độ C so với mức trung bình dài hạn là 14 độ C. (Ảnh: NASA)
Nhiệt độ đất liền và biển tăng 0.47 độ C so với mức trung bình dài hạn là 14 độ C. (Ảnh: NASA)
CỠ CHỮ- +
Cơ quan thời tiết của Liên Hiệp Quốc cho biết thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 là thập kỷ nóng nhất từng được ghi nhận, đánh dấu bởi tình hình khí hậu chưa từng có và thời tiết khắc nghiệt, làm thiệt mạng hơn hơn 370.000 người.

Khoảng thời gian từ năm 2001 tới năm 2010 là khoảng thời gian nóng nhất ở cả hai bán cầu kể từ khi bắt đầu ghi nhận từ năm 1850. Giai đoạn này cũng được xếp thứ hai về mức độ ẩm ướt kể từ năm 1901 và chứng kiến nhiều cơn bão nhiệt đới kể từ năm 1855, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới trong một báo cáo mới.

Nguyên nhân phần lớn là do sự gia tăng tích tụ những loại khí gây hiệu ứng nhà kính có tính giữ nhiệt.

Kết quả sơ bộ công bố hồi tháng 3 tháng 2012 cũng đã cho thấy đây là thập kỷ nóng nhất. Bản Báo cáo mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới khẳng định lại kết quả này.

Dựa theo khảo sát ở 139 quốc gia, báo cáo cho thấy gần 94 phần trăm các nước nói thập kỷ 2001-2010 là nóng nhất. 44 phần trăm các nước báo rằng nhiệt độ toàn quốc tăng lên mức kỷ lục trong giai đoạn này.

Nhiệt độ đất liền và biển tăng 0.47 độ C so với mức trung bình dài hạn là 14 độ C.

Số người thiệt mạng do lũ lụt giảm đi 43% và số người thiệt mạng do bão thì giảm 16% trong thập kỷ vừa qua, nhờ có những hệ thống cảnh báo sớm tốt và sự chuẩn bị sẵn sàng tốt hơn.

Mặc dù vậy, 10 năm đầu tiên của thế kỷ 21 có tới 370.000 người tử vong vì thời tiết và khí hậu khắc nghiệt, tăng 20% so với thập kỷ trước.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten