maandag 8 juli 2013

Gần 1,3 triệu sinh viên Trung Quốc đang du học

thứ hai, 18 tháng 4, 2011

Gần 1,3 triệu sinh viên TQ đang du học

Sinh viên TQ
Siinh viên TQ lắng nghe diễn văn của Thủ tướng Anh David Cameron
Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết số lượng sinh viên nước này theo học tại các trường đại học ở nước ngoài đã lên đến con số kỷ lục.
Các quan chức cho biết hiện có khoảng 1,27 triệu sinh viên Trung Quốc đang theo học đại học ở nước ngoài.
Riêng năm 2010, có hơn 284 ngàn sinh viên Trung Quốc đi du học, đa phần là với kinh phí tự túc.
Đồng thời, ngày càng có nhiều sinh viên quyết định quay trở về quê nhà làm việc sau khi tốt nghiệp.
Các quan chức TQ tuyên bố nước này giờ có số sinh viên học nước ngoài cao nhất thế giới.
'Hạn chế bớt'
Kể từ khi tiến hành mở cửa và cải cách kinh tế vào cuối thập niên 1970, chính phủ TQ đã cấp tiền cho các chương trình gửi người ra nước ngoài học hỏi kiến thức và kỹ năng.
Ngày nay, ngày càng nhiều gia đình trung lưu có khả năng bỏ tiền cho con đi học nước ngoài.
Hiện có khoảng 93% sinh viên Trung Quốc là đi du học tự túc.
Điểm đến hàng đầu của các em là các nước nói tiếng Anh, như Hoa Kỳ, Úc, Anh, Canada và một số quốc gia Tây phương khác.
Một số trường đại học nhận được nhiều đơn xin học từ Trung Quốc đến mức họ nói họ phải áp dụng hệ thống quota để hạn chế bớt sinh viên TQ.
Chẳng hạn trong năm học 2009-1010, đại học Cambridge có gần 1000 sinh viên TQ, đa phần là từ Trung Hoa đại lục, theo học cả bằng cử nhân lẫn sau đại học ở các ngành cơ khí, khoa học, toán học, quan hệ quốc tế, kinh tế, tài chính và quản trị.
Trong lúc các sinh viên TQ mang tiền tới cho các trường đại học và cao đẳng nước ngoài bị ảnh hưởng vì cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, đổi lại, Trung Quốc nhận được những kiến thức và kỹ năng cần có để thúc đẩy đà tăng trưởng nhanh chóng của nước này.
Trong khoảng 30 năm qua, hơn 630 ngàn sinh viên và các học giả theo học ở phương Tây đã quay trở về nhà, trong đó 1/5 con số trên trở về trong riêng năm ngoái.
Rất nhiều sinh viên giờ đây tham gia vào các chương trình nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy vị thế cạnh tranh của TQ trên toàn cầu.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/04/110418_chinese_overseas_students.shtml

Geen opmerkingen:

Een reactie posten