maandag 15 juli 2013

Cho trẻ học bơi miễn phí ở Hà Nội

Thứ hai, 15/7/2013 16:50 GMT+7

Cho trẻ học bơi miễn phí ở Hà Nội

Thay vì mất vài triệu đồng một khóa học bơi, hiện nay trẻ em thủ đô có cơ hội được học bơi hoàn toàn miễn phí. Sự kiện này nằm trong kế hoạch hè năm 2013 do Thành đoàn tổ chức.
boi2-1373875775_500x0.jpg
Trước thực trạng trẻ em không biết bơi, cũng như không biết xử lý tình huống khi bị đuối nước hay cứu người đuối nước dẫn đến những tai nạn đau lòng, năm nay thành phố Hà Nội đã triển khai nhiệm vụ phòng chống đuối nước cho trẻ em, trong đó có một giải pháp thiết thực là mở các lớp dạy bơi miễn phí.
boi3-1373876022_500x0.jpg
Thay vì mất vài triệu cho một khóa học bơi, các em được tham gia chương trình này hoàn toàn miễn phí. Đối tượng của chương trình này trước tiên hướng đến con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài dạy bơi miễn phí, một số địa điểm còn hỗ trợ được cho các em quần áo, kính, mũ bơi...
boi14-1373875776_500x0.jpg
Có 12 quận/huyện trên toàn thành phố tham gia kế hoạch này, dự kiến sẽ "xóa mù" bơi cho khoảng 2.300 trẻ. Trong ảnh là một lớp học bơi miễn phí do Thành đoàn trực tiếp thử nghiệm tại Cung văn hóa thể thao Thanh Niên (số 1, Tăng Bạt Hổ) với 200 em học sinh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng.
boi13-1373875776_500x0.jpg
Tại đây, mỗi ngày có 4 lớp học bơi miễn phí chia theo ca. Mỗi ca có khoảng 50 em với 2 thầy dạy, 4 trợ giảng, 1 cán bộ giám sát của Thành đoàn và 4 cán bộ cứu hộ. Đôi khi cũng có thêm các giảng viên hoặc kiện tướng bơi lội đến hướng dẫn thêm. Độ tuổi trẻ học bơi giới hạn từ 8 đến 15.
boi15-1373875776_500x0.jpg
Trước khi xuống nước, các em sẽ được khởi động kỹ và tập luyện các động tác bơi cơ bản. Một thầy dạy cho biết, đầu tiên sẽ dạy các em tập làm quen với nước, tập thở nổi, sau đó mới học các kĩ thuật bơi ếch căn bản.
boi4-1373875776_500x0.jpg
Theo thầy Nguyễn Minh Tiến, các em lớn tuổi tiếp thu giáo trình học nhanh và biết bơi nhanh hơn. Các em còn nhỏ do chưa tập trung, khó hiểu các khái niệm nên cần phải nhẹ nhàng, dạy cho các em theo kiểu "bắt chước".
boi7-1373875777_500x0.jpg
Trong dịp hè này, những quận/huyện khác cũng đang tổ chức lớp học bơi miễn phí, bao gồm: Gia lâm, Long Biên, Hoàng Mai, quận Đống Đa, Thanh Xuân, huyện Mỹ Đức, Đông Anh, Quốc Oai, Từ Liêm, Chương Mỹ, Đan Phượng, thị xã Sơn Tây.
boi5-1373875779_500x0.jpg
Khóa học do Thành đoàn tổ chức bắt đầu từ ngày 6 đến hết ngày 20/7. Qua 7 buổi học đã có hơn 70% số trẻ biết bơi. Những em biết bơi sẽ được tách ra tập bơi xa cũng như hoàn thiện tay chân cho đẹp hơn.
tapboi-1373885851_500x0.jpg
Số trẻ chưa biết bơi sẽ được thầy dìu dắt từng chút một. Trong ảnh, thầy Tiến giúp một cậu bé tập động tác bẻ chân.
boi10-1373875780_500x0.jpg
Kết thúc khóa học, Thành đoàn sẽ tổ chức một buổi sát hạch bơi 15 m và cấp chứng chỉ cho các em đạt yêu cầu. Căn cứ vào tình hình khóa học đầu tiên, Thành đoàn sẽ mở các khóa học tiếp theo.
boi11-1373875780_500x0.jpg
Ông Nguyễn Thế Chiến, Phó giám đốc Cung văn hóa thể thao Thanh Niên cho biết thêm, nếu không có gì thay đổi thì sang tháng 8 sẽ cải tạo thêm một bể bơi ở số 3, Tăng Bạt Hổ phục vụ 4 mùa. Bể bơi này sẽ kết hợp với các trường trên địa bàn thành phố chỉ dạy bơi riêng cho các em học sinh.
Phan Dương
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten