woensdag 10 juli 2013

10 người giàu nhất nước Mỹ năm 2012

Thứ năm, 20/9/2012 10:38 GMT+7

Bill Gates vẫn giàu nhất nước Mỹ

Trong danh sách Forbes 400 được đưa ra ngày 19/9, Bill Gates vẫn dẫn đầu với số tài sản 66 tỷ USD. Các vị trí còn lại có vài sự thay đổi so với năm ngoái.
>10 người giàu nhất nước Mỹ năm 2011
>10 tỷ phú giàu nhất châu Âu
1. Bill Gates
Tổng tài sản: 66 tỷ USD
Tuổi: 56
Nguồn tài sản: Microsoft, tự đầu tư
Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn, 3 con
bill-gates-1349880591_480x0.JPG
Bill Gates đã bỏ dở việc học tại ngôi trường danh giá Havard để thành lập Microsoft, một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Đây là năm thứ 19 liên tiếp Bill Gates nắm giữ vị trí người giàu nhất nước Mỹ.
2. Warren Buffet
Tổng tài sản: 46 tỷ USD
Tuổi: 82
Nguồn tài sản: Berkshire Hathaway
Tình trạng hôn nhân: Tái hôn sau khi góa vợ, 3 con
warren-buffett-006-1349880591_480x0.jpg
Buffett, nhà đầu tư huyền thoại đồng thời là CEO của tập đoàn Berkshire Hathaway. Cổ phiếu của Berkshire đã tăng giá sau quyết định gần đây của FED, mang lại cho ông thêm một lượng tài sản đáng kể.
3. Larry Ellison
Tổng tài sản: 41 tỷ USD
Tuổi: 68
Nguồn tài sản: Oracle
Tình trạng hôn nhân: Ly hôn, có 2 con
10a-large-1349880591_480x0.jpg
Larry Ellison, người sáng lập hãng phần mềm nổi tiếng Oracle thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học. Năm 1990, ông nhận danh hiệu “Doanh nhân của năm” từ trường Kinh doanh Havard.
4. Charles Koch
Tổng tài sản: 31 tỷ USD
Tuổi: 76
Nguồn tài sản: Đa dạng
Tình trạng hôn nhân: Kết hôn và có 2 con
40charleskoch-1349880591_480x0.jpg
Cùng với 3 anh em khác, Charles Koch thừa hưởng gia sản là tập đoàn Kock Industries từ người cha quá cố Fred C. Koch, người đầu tư tiền của để tìm ra công nghệ biến dầu thành xăng.
5. David Koch
Tổng tài sản: 31 tỷ USD
Tuổi 72
Nguồn tài sản: Đa dạng
Giáo dục: Lấy bằng cử nhân và Master tại Đại học Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn và có 3 con
david-koch-net-worth-1349880592_480x0.jp
David Koch cùng với người anh trai Charles Koch hiện đang giữ vai trò đồng sở hữu và phó chủ tịch điều hành của Koch Industries, một trong những công ty tư nhân lớn nhất thế giới.
6. Christy Walton và gia đình
Tổng tài sản: 27,9 tỷ USD
Tuổi: 57
Nguồn tài sản: Wal-mart
Tình trạng hôn nhân: Góa chồng, có 1 con
christy-walton-1349880592_480x0.jpg
Christy Walton thừa kế tài sản từ người chồng John Walton đã mất năm 2005. John Walton là một trong những người con của nhà sáng lập tập đoàn Walmart, Sam Walton.
7. Jim Walton
Tổng tài sản: 26,8 tỷ USD
Tuổi: 64
Nguồn tài sản: Wal-mart
Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn và có 4 con
jim-walton-1349880592_480x0.jpg
Cũng là người thừa kế của gia đình Walmart, Jim Walmart hiện đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm CEO của Arvest Bank, ngân hàng thuộc sở hữu của nhà Walmart. Hiện nay, Arvest Bank có chi nhánh tại nhiều vùng của nước Mỹ bao gồm Arkansas, Kansas, Oklahoma và Missouri.
8. Alice Walton
Tổng tài sản: 26,3 tỷ USD
Tuổi: 62
Nguồn tài sản: Wal-mart
Tình trạng hôn nhân: Ly hôn
alicewalton-1349880592_480x0.jpg
Alice là con gái Sam Walton và được thừa kế một lượng lớn tài sản từ gia đình.
9. S. Robson Walton
Tổng tài sản: 26,1 tỷ USD
Tuổi: 68
Nguồn tài sản: Wal-mart
Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn, 3 con
mk-ap966walmar20080604174418-1349880592_
S. Robson Walton là con trai lớn tuổi nhất của Sam Walton, người sáng lập tập đoàn bán lẻ nổi tiếng thế giới Walmart. Ông đang là Chủ tịch của Walmart.
10. Micheal Bloomberg
Tổng tài sản: 25 tỷ USD
Tuổi: 70
Nguồn tài sản: Bloomberg L.P
Tình trạng hôn nhân: Ly hôn, có 2 con
michael-bloomberg-1349880592_480x0.jpg
Micheal Bloomberg là người sáng lập và là chủ sở hữu lớn nhất của hãng tin Bloomberg. Ngoài ra, ông đang giữ chức thị trưởng thành phố New York nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp.
Nguyễn Tâm (Theo Forbes)
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten