woensdag 12 juni 2013

Tướng Mỹ: Trung Quốc tăng cường quân sự 'tạo lo sợ' tại châu Á Thái Bình Dương

Thứ Tư, 12/06/2013



Tin tức / Thế giới / Châu Á

Tướng Mỹ: Trung Quốc tăng cường quân sự 'tạo lo sợ' tại châu Á Thái Bình Dương

Thiếu tướng Richard Simcock (phải) bắt tay Thiếu tướng Các lực lượng vũ trang  Philippines Virgilio Domingo sau lễ khai mạc cuộc tập trận chung thường niên tại Trại Aguinaldo ở Quezon City, ngày 5/4/2013
Thiếu tướng Richard Simcock (phải) bắt tay Thiếu tướng Các lực lượng vũ trang Philippines Virgilio Domingo sau lễ khai mạc cuộc tập trận chung thường niên tại Trại Aguinaldo ở Quezon City, ngày 5/4/2013
CỠ CHỮ- +
Một viên tướng Hoa Kỳ hôm 11/6 nói rằng các hoạt động tăng cường quân sự của Trung Quốc “tạo lo sợ” cho các nước châu Á Thái Bình Dương.

Thiếu tướng Richard Simcock, Chỉ huy phó Thủy Quân Lục Chiến tại Thái Bình Dương nói với các nhà báo tại Bộ Quốc phòng Mỹ rằng Trung Quốc “không có nhiều minh bạch về tăng cường quân sự và không cho biết tại sao có sự tăng cường này, điều đó dẫn đến lo sợ.”

Tướng Simcock cũng nói rằng một mối lo khá lớn của các nước châu Á Thái Bình Dương là thiên tai, do đó, việc Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ tăng cường lực lượng ở đây không phải là để chuẩn bị một cuộc tranh chấp vũ trang có thể xảy ra mà để đáp ứng với các hoạt động nhân đạo.

Tướng Simcock cũng đề cập chuyện binh sĩ Nhật Bản đến Mỹ để thực tập tác chiến trên bộ và trên biển. Ông nói rằng chuyện này là để tăng cường năng lực của binh sĩ Nhật Bản và cuộc thực tập đó cũng có sự tham gia của binh sĩ Canada và New Zealand.
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten