maandag 10 juni 2013

Máy bay "made-in-China" gẫy làm đôi khi đáp ở Indonesia

Máy bay gẫy làm đôi khi đáp ở Indonesia Monday, June 10, 2013 9:13:52 AM






 
JAKARTA, Indonesia (AFP) - Một máy bay của Merpati Nusantara, hãng hàng không quốc doanh Indonesia, đã gãy làm đôi khi đáp xuống một sân bay ở tỉnh East Nusa Tenggara, miền bắc Indonesia, sáng Thứ Hai.
Chiếc máy bay MA-60 gẩy gục nằm trên phi đạo. (Hình: stasiareport.com)

 Trên máy bay có 46 hành khách và phi hành đoàn 6 người, chỉ có 2 hành khách bị thương nhẹ do mảnh kim khí đâm trúng. Tuy nhiên chiếc máy bay do Trung Quốc chế tạo, kiểu MA-60 hai động cơ cánh quạt bán phản lực bị hủy hoại  hoàn toàn không thể nào còn sửa chữa được nữa.  
MA-60 do Tập Đoàn công nghiệp máy bay Tây An sản xuất dựa theo mẫu máy bay Antonov-24 của Nga. Loại máy bay này được Cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc cấp phép bay từ năm 2000, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được giấy phép FAA, cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ.
Máy bay MA-60 hiện được các hãng hàng không của Lào, Philippines, Indonesia, Bolivia sử dụng.
Indonesia là một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất Á Châu do nhu cầu đi lại trong nước giữa các đảo ngày càng cao, tuy nhiên cũng là quốc gia có thành tích an toàn hàng không kém nhất.  (HC)


http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=167592&zoneid=5#.UbYxt_nCTL8

Geen opmerkingen:

Een reactie posten