maandag 24 juni 2013

Hai bãi biển đẹp ở Việt Nam nằm trong top 100 thế giới

Thứ tư, 5/6/2013, 22:01 GMT+7
Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hai bãi biển đẹp ở Việt Nam nằm trong top 100 thế giới

An Bàng (Hội An) và bãi Dài (Phú Quốc) được đưa vào danh sách bình chọn 100 bãi biển tốt nhất thế giới theo đánh giá của CNN Travel.

Dựa vào ý kiến đánh giá của các chuyên gia du lịch, du khách và độc giả trên toàn thế giới, ngày 1/6, chuyên trang du lịch của CNN công bố top 100 bãi biển đẹp nhất hành tinh, trong đó hai biển của Việt Nam là An Bàng (Hội An) và bãi Dài (Phú Quốc) lần lượt xếp ở vị trí 86 và 93.
Biển An Bàng vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ thuần khiết. Ảnh: vietnamonaplate
Biển An Bàng vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ thuần khiết. Ảnh: vietnamonaplate
Bãi biển An Bàng - An Tân thuộc phường Cẩm An nằm cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 3 km về phía đông có chiều dài khoảng 4 km với thiên nhiên trong lành, vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ, tĩnh mịch và thơ mộng. Đây được coi là cửa ngõ đón khách du lịch đến với Hội An, nằm trên trục đường biển nối từ phía Nam đèo Hải Vân (Đà Nẵng), dọc theo vành đai bờ biển Liên Chiểu – Thuận Phước, qua bán đảo Sơn Trà và xuôi theo bãi Non Nước về phố cổ.
Phần lớn du khách trong nước khi tới Hội An đều chỉ dạo chơi quanh phố cổ Hội An mà quên mất bãi biển An Bàng với những con sóng vỗ nhẹ nhàng và lớp cát trắng mềm mịn trải dài dưới nắng. Khá nhiều du khách nước ngoài đã lựa chọn An Bàng làm điểm đến thư giãn nghỉ ngơi cho những chuyến đi của mình bởi vẻ đơn sơ, mộc mạc của nó. Hệ thống nhà hàng, quán bar ven bờ biển cùng những món ăn đặc trưng vùng Hội An phục vụ ở đây cũng được du khách đánh giá cao.
Bãi Dài ở Phú Quốc đang trở thành điểm du lịch phát triển nhanh chóng. Ảnh: dulichgo
Bãi Dài ở Phú Quốc đang trở thành điểm du lịch phát triển nhanh chóng. Ảnh: dulichgo
Trong khi đó, bãi Dài - Phú Quốc được đánh giá là một trong số những địa điểm du lịch biển đảo nổi tiếng nhanh chóng ở Việt Nam. Không chỉ thu hút bởi phong cảnh hoang sơ, tĩnh lặng, những bờ cát trắng, nước biển trong xanh mà ẩm thực địa phương cũng mang đến cho du khách những dư vị khó quên. Hấp dẫn nhất là dịch vụ ở nhà chòi gỗ với giá hơn 400.000 đồng/đêm và cho thuê xe máy với giá khoảng 100.000 đồng/ngày để du khách tự mình trải nghiệm hòn đảo xinh đẹp này.
An Thy
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten