dinsdag 18 juni 2013

Du lịch tới Hà Nội rẻ thứ hai trên thế giới

Du lịch tới Hà Nội rẻ thứ hai trên thế giới


Van-Mieu-305.jpg
Văn Miếu Hà Nội vào ngày lễ tết
RFA photo

Đây là kết quả cuộc khảo sát của website du lịch lớn nhất thế giới Tripadvisor vừa công bố.
Cuộc khảo sát do Tripadvisor thực hiện được tiến hành trên 49 thành phố của 49 quốc gia có lượng du khách quốc tế lớn nhất theo thống kê của Tổ chức Du lịch thế giới của Liên Hiệp Quốc.
Bốn loại chi phí được đưa vào cuộc khảo sát là: chi phí nghỉ đêm cho 2 người tại một khách sạn 4 sao; đồ uống; suất ăn tối có kèm rượu vang cho 2 người; chi phí taxi đi và về trong cự ly 3,2 km mỗi lượt.
Kết quả từ cuộc khảo sát cho thấy, chi phí này ở Hà Nội thấp thứ hai, khoảng 176 đô la, còn thành phố Sofia, Bulgari là rẻ nhất hơn 158 đô la. Thành phố đắt đỏ nhất thế giới là Oslo của Nauy với chi phí lên tới hơn 581 đô la cho 2 người du lịch.
Ngoài ra trong bảng xếp hạng này, Bangkok của Thái Lan xếp ở vị trí thứ 6, Singapore xếp thứ 15.
Khi so sánh về mặt châu lục, chi phí cho du lịch ở các thành phố châu Á thấp hơn nhiều so với các nước châu Âu.

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/hn-ranked-2-cheapest-in-the-world-06142013093505.html

Du khách đến Việt Nam giảm nhiều so với 2012


Một tiếp viên hàng không Việt Nam tại sân bay Nội (ảnh minh hoạ).
Một tiếp viên hàng không Việt Nam tại sân bay Nội (ảnh minh hoạ).
AFP PHOTO

Liên quan đến Việt Nam, có khoảng 1,21 triệu du khách đến Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2013, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này do Cục Thống kê Việt Nam báo cáo vào ngày hôm nay, 4/3.
Số lượng du khách đến Việt Nam trong 2 tháng vừa qua với mục đích du lịch, kinh doanh hay thăm gia đình thân nhân đều giảm so với cùng thời điểm năm 2012, chẳng hạn như số người về thăm nhà chỉ khoảng hơn 200 ngàn người, giảm đến 14,3%.
Trong thời điểm cả tháng 1 và tháng 2, du khách từ các quốc gia đến từ Nga, New Zealand, Indonesia, Thái Lan và Nam Hàn đều gia tăng. Trong đó, số lượng du khách đến từ Trung Quốc dẫn đầu, nhưng vẫn giảm 8,8% so với tháng 1/năm ngoái.
Việt Nam đặt mục tiêu chào đón 7,2 triệu du khách quốc tế và khoảng 35 triệu khách nội địa trong năm nay.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten