woensdag 26 juni 2013

Các chuyến thăm quốc phòng Việt - Mỹ

Các chuyến thăm quốc phòng Việt - Mỹ


Cập nhật: 08:08 GMT - thứ bảy, 22 tháng 6, 2013

Media Player

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam còn tồn tại khác biệt trong nhận thức về đối tác chiến lược.
Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Đại học George Mason, Hoa Kỳ, bình luận về hai chuyến thăm Mỹ trong tháng Sáu của hai Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, có chuyến thăm lần đầu tiên tới Lầu Năm Góc hôm thứ Năm 20/6.
Dự kiến Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cũng sẽ thăm Mỹ ngày 26/6.
Giáo sư Hùng cho rằng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hiện còn tồn tại khác biệt trong nhận thức về đối tác chiến lược, trong khi cho rằng nếu có xung đột ở trong khu vực mà Việt Nam phải đương đầu với một nước láng giềng lớn, thì Hoa Kỳ có thể sẽ không động thủ.
Nhà quan sát về quan hệ quốc tế và quốc phòng ở khu vực cũng bình luận về việc vì sao Việt Nam được cho là có 'hơi nhiều' đối tác chiến lược một lúc và bàn về giả thuyết khi nào, ra sao, nếu có một ngày trong tương lai, Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ cung cấp một 'ô quân sự' hỗ trợ bảo đảm an ninh cho mình.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/06/130621_us_viet_defence.shtml

Geen opmerkingen:

Een reactie posten