zaterdag 29 juni 2013

Bom vệ đường làm 8 lính Thái chết

Bom vệ đường làm 8 lính Thái chết


Cập nhật: 10:34 GMT - thứ bảy, 29 tháng 6, 2013

Đánh bom ở Thái Lan
Hiện trường vụ đánh bom làm 8 lính Thái Lan thiệt mạng
Tám binh sĩ Thái Lan thiệt mạng trong một vụ đánh bom vệ đường tại miền Nam nước này, theo cảnh sát.
Diễn biến được cho là bạo lực và đẫm máu nhất từ mấy năm gần qua với mục tiêu nhắm vào các lực lượng an ninh ở khu vực bất ổn thuộc mạn Nam, vẫn theo giới chức.
Trái bom với sức công phá "mạnh mẽ" đã nhắm vào các quân xa ở huyện Krông Pinang thuộc tỉnh Yala, cảnh sát cho hay.
Hơn 5.000 người đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc nổi dậy ly khai tái phát ở khu vực có người Hồi giáo chiếm đa số vào năm 2004.
Các cuộc tấn công gần như tiếp diễn hàng ngày mặc dù đang có các cuộc đàm phán của Chính phủ với phe quân nổi dậy.
"Đó là một trái bom rất mạnh và nó đã phá hủy hoàn toàn chiếc xe tải," phát ngôn viên của cảnh sát, Đại tá Pramote Promin nói với hãng tin AFP.
"Mười binh lính đang ở trong xe tải.
"Tám người chết và hai người bị thương," ông Promin nói.

'Đẫm máu'

"Đó là một trái bom rất mạnh và nó đã phá hủy hoàn toàn chiếc xe tải. Mười binh lính đang ở trong xe tải. Tám người chết và hai người bị thương"
Phát ngôn nhân cảnh sát, Đại tá Promin
Người phát ngôn cảnh sát cho biết thêm rằng hai dân làng cũng ở trong số bị thương.
Đây là vụ tấn công đẫm máu đơn nhất nhắm vào lực lượng an ninh Thái Lan trong nhiều năm lại đây.
Các cuộc tấn công ở miền Nam tiếp tục diễn ra bất chấp các cam kết của chính phủ và các nhà đàm phán cho phe Hồi giáo ly khai.
Được biết các bên đang nỗ lực kiềm chế bạo lực trong thời gian diễn ra lễ Ramadan sẽ được bắt đầu từ tháng sau, theo tinh thần các cuộc đàm phán trước đó vào tháng Sáu.
Thái Lan là một quốc gia với tín đồ Phật giáo chiếm đa số.
Tuy nhiên, cộng đồng người Hồi giáo chiếm đa số tại ba tỉnh miền Nam là Yala, Pattani và Narathiwat.
Các chiến binh Hồi giáo, những người đang đấu tranh cho quyền tự chủ lớn hơn, được cho là những người đã thực hiện các cuộc tấn công ở trong vùng.
Các cuộc công kích được thực hiện chủ yếu bằng súng và bom nhắm không chỉ vào các lực lượng an ninh mà còn tấn công những người dân là đồng minh hay cộng tác viên của chính phủ trong vùng.


Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/06/130629_thailand_roadside_bombs.shtml

Quân đội Thái tiêu diệt 16 phiến quân


Cập nhật: 04:18 GMT - thứ năm, 14 tháng 2, 2013

Cấp cứu nạn nhân
Miền Nam Thái Lan thường xuyên xảy ra bất ổn
Quân đội Thái Lan cho hay đã tiêu diệt 16 dân quân sau khi những kẻ này tấn công một doanh trại ở miền Nam vốn nhiều bất ổn.
Vụ tấn công xảy ra vào buổi đêm thứ Tư 13/2 ở tỉnh Narathiwat, gần biên giới với Malaysia.
Không có tin gì về thương vong trong các binh sỹ. Quân đội nói hàng chục phiến quân đã tham gia vụ tấn công này.
Ba tỉnh cực nam Thái Lan là nơi xảy ra nhiều vụ nổi loạn trong những năm gần đây.
Hơn 5.000 người đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch ly khai tại khu vực đông người Hồi giáo này, vốn kéo dài hàng chục năm trong quá khứ, bùng nổ trở lại năm 2004.
Các nhóm ly khai tấn công thường xuyên bằng bom gài vệ đường hoặc xả súng từ xe hơi.

Báo động cao

Cuộc tấn công hôm thứ Tư là đẫm máu nhất trong những năm gần đây. Trước đó giới chức nói 17 người chết, nhưng sau giảm đi một người.
Pramote Phromin, người phát ngôn cho Sở chỉ huy các chiến dịch an ninh nội địa của Thái Lan, nói với hãng tin Reuters rằng khoảng 60 dân quân mặc quân phục đã tiến lại gần doanh trại khoảng lúc 01:00 giờ sáng giờ địa phương.
Tuy nhiên binh lính trong doanh trại đã được dân địa phương báo trước về vụ tấn công này.
Đại úy Somkiat Ponprayun, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm thủy quân lục chiến tỉnh Narathiwat, được hãng Associated Press dẫn lời nói: "Tháng này đã có nhiều cuộc tấn công, cho nên các đơn vị đều cảnh giác. Binh lính được phân công canh gác tại tất cả các doanh trại".
Ông nói thêm rằng người dân huyện Bacho đã thông tin cho quân đội về hoạt động của các nhóm vũ trang, nên "chúng tôi ở trong tình trạng báo động cao".
Ba tỉnh Pattani, Yala và Narathiwat được sáp nhập vào Vương quốc Siam, tức Thái Lan, hơn một thế kỷ trước. Đa số dân ở đây là người theo đạo Hồi, khác với người Thái ở các nơi khác, vốn theo đạo Phật.
Chính phủ Thái Lan đã điều hàng chục nghìn binh lính và cảnh sát tới khu vực này, nhưng không thể chấm dứt được bạo lực.
Hôm Chủ nhật vừa qua, 5 lính Thái bị đánh bom thiệt mạng ở tỉnh Yala.
Mới đây chính phủ đề xuất lệnh thiết quân luật tại một số nơi trong khu vực.


Thêm về tin này

Geen opmerkingen:

Een reactie posten