vrijdag 14 juni 2013

Airbus A-350 khởi hành thành công trong chuyến bay đầu tiên

Thứ sáu, 14/06/2013




Tin tức / Thế giới / Châu Âu

Airbus A-350 khởi hành thành công trong chuyến bay đầu tiên

Máy bay A350 của Airbus.
Máy bay A350 của Airbus.
CỠ CHỮ- +
Chiếc phi cơ mới nhất của Châu Âu, chiếc Airbus 350, đã cất cánh thành công để thực hiện chuyến bay đầu tiên.

Chuyến bay đầu tiên của phi cơ Airbus A-350 cất cánh từ thành phố Toulouse của Pháp hôm thứ Sáu, với một phi hành đoàn gồm 6 người, dự kiến chuyến bay sẽ kéo dài 4 tiếng đồng hồ.

Chiếc Airbus A-350 đượ coi là một dấu mốc đối với công ty Airbus, giữa lúc tập đoàn công ty này đang ráo riết cạnh tranh với chiếc Boeing 787 Dreamliner của tập đoàn công ty Boeing, thuộc thế hệ phi cơ phản lực nhẹ đời mới, được thiết kế để tiết kiệm nhiên liệu và mở ra các tuyến bay dài hơn.

Chuyến bay được trông đợi bấy lâu nay diễn ra 3 ngày trước hội chợ triển lãm phi cơ ở Paris.
 
http://www.voatiengviet.com/content/airbus-a-350-khoi-hanh-thanh-cong-trong-chuyen-bay-dau-tien/1681791.html

Thứ sáu 14 Tháng Sáu 2013

Airbus trình làng A350

Chuyến bay thử đầu tiên của chiếc A350 tại Toulouse, 14/06/2013 (REUTERS /J.P Arles)
Chuyến bay thử đầu tiên của chiếc A350 tại Toulouse, 14/06/2013 (REUTERS /J.P Arles)

Tú Anh
Chiếc máy bay mới tinh  A350 của tập đoàn hàng không châu Âu Airbus đã được bay thử lần đầu tại thành phố Toulouse vào sáng hôm nay, 14/06/2013. Bay thử là giai đoạn then chốt trong chương trình cạnh tranh cố bắt kịp Boeing của Mỹ trên thị trường chuyên chở đường dài đầy triển vọng.


Airbus đã thực hiện đúng lời hứa cho chiếc A350 bay thử đầu tiên cất cánh đúng 10 giờ sáng trong tiếng vỗ tay của hàng ngàn kỹ sư, chuyên viên, nhà báo và dân chúng địa phương hâm mộ. Phi công Peter Chandler và Guy Magrin cùng với 4 kỹ sư thi hành hàng loạt trắc nghiệm. Peter Chandler cho biết là « máy bay phản ứng rất tốt ».
Cũng như Dreamliner 787 của Boeing, Airbus A350 được chế tạo với hơn 50% là chất hỗn hợp nhẹ hơn kim loại. Chiếc “cao cấp” nhất A350-900 với khả năng chuyên chở từ 270 đến 350 hành khách, phục vụ đường bay trực tiếp 15.000 km không cần tiếp thêm nhiên liệu, sẽ được giao cho hãng Qatar Airways vào cuối năm sau 2014.
Cũng có ưu điểm như đối thủ Dreamliner 787, Airbus A350 tiêu thụ 25% lượng nhiên liệu ít hơn so với các loại máy bay cùng loại hiện nay.
Tham vọng của Airbus là rút ngắn khoản cách với Boeing mà hiện nay Boeing 777 và 787 đã lấn át A330 trên thị trường thế giới.
Theo thẩm định của tổng giám đốc Fabrice Brégier, A350 hy vọng sẽ giành được 50% thị phần thế giới trong 20 năm tới trên tổng số nhu cầu được ước lượng khoản 7000 chiếc phi cơ dân dụng đường xa.
Chuyến bay thử đầu tiên được thực hiện ba ngày trước khi khai mạc Đại hội Hàng không Quốc tế Bourget, ngoại ô Paris, nơi thư hùng hàng năm của Airbus và Boeing.
Hiện nay 787 Dreamliner bị tai tiếng vì pin lithium có vấn đề khiến hàng trăm chiếc máy bay phải nằm ụ trong ba tháng đầu năm nay trong khi chờ đợi khắc phục kỹ thuật.

http://www.viet.rfi.fr/phap/20130614-tap-doan-hang-khong-dan-dung-airbus-trinh-lang-a350

Geen opmerkingen:

Een reactie posten