vrijdag 3 mei 2013

Trung Quốc ra luật cấm cưỡng bức vào bệnh viện tâm thần

Thứ năm 02 Tháng Năm 2013

Trung Quốc ra luật cấm cưỡng bức vào bệnh viện tâm thần

Theo tổ chức bảo vệ nhân quyền Trung Quốc CHRD, mỗi năm có hàng trăm ngàn người bị cưỡng bức vào bệnh viện tâm thần (Reuters)
Theo tổ chức bảo vệ nhân quyền Trung Quốc CHRD, mỗi năm có hàng trăm ngàn người bị cưỡng bức vào bệnh viện tâm thần (Reuters)

Thanh Phương
Hôm nay, 02/05/2013, báo chí chính thức Trung Quốc loan tin là chiếu theo một đạo luật bắt đầu có hiệu lực hôm qua, kể từ nay việc cưỡng bức vào bệnh bệnh viện tâm thần, một biện pháp vẫn thường được sử dụng để giam giữ các nhà đối lập, sẽ bị cấm.


Theo tờ Hoàn Cầu Thời Báo, theo luật mới, kể từ nay các bệnh viện tâm thần ở Trung Quốc phải có sự đồng ý của bệnh nhân mắc bệnh tâm thần mới được phép nhận họ vào để theo dõi và chữa trị, cũng như phải cho bệnh nhân xuất viện nếu họ yêu cầu.
Tuy nhiên, luật này sẽ không áp dụng đối với những người bệnh tâm thần quá nặng đến mức có thể gây nguy hiểm cho chính họ hoặc cho người khác.
Như vậy là luật này gián tiếp đáp ứng yêu cầu của các tổ chức bảo vệ nhân quyền. Tháng 8 năm ngoái, tổ chức Các nhà bảo vệ nhân quyền Trung Quốc CHRD đã ra một báo cáo cho biết là mỗi năm ở Trung Quốc có hàng trăm ngàn người bị cưỡng bức vào các bệnh viện tâm thần, trong số này có các nhà hoạt động nhân quyền, các nhà bất đồng chính kiến và những người khiếu kiện.
Những người bị cưỡng bức vào bệnh viện tâm thần không được tiếp xúc với gia đình hay luật sư, bị ép uống thuốc và thậm chí bị chích điện.
Tờ Hoàn Cầu Thời Báo trích lời một bác sĩ tâm thần thuộc Trung tâm sức khoẻ tâm thần Thượng Hải cho rằng luật mới chỉ đề ra những nguyên tắc chung, chứ không nói rõ làm thế nào để có sự đồng ý của những bệnh nhân bị xem là mắc bệnh tâm thần.

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130502-trung-quoc-ra-luat-cam-cuong-buc-vao-benh-vien-tam-than

Geen opmerkingen:

Een reactie posten