dinsdag 7 mei 2013

TQ điều nhiều tàu cá tới Trường Sa

TQ điều nhiều tàu cá tới Trường Sa


Cập nhật: 05:05 GMT - thứ ba, 7 tháng 5, 2013

Tàu cá của Trung Quốc
Tàu cá của Trung Quốc thường xuyên hoạt động ở Biển Đông
Trung Quốc điều một hải đội tàu cá thuộc loại quy mô nhất từ trước tới nay tới khu vực quần đảo Trường Sa.
Tờ China Daily hôm thứ Hai 7/5 đưa tin hải đội gồm 30 tàu cá đã lên đường từ tỉnh Hải Nam hướng xuống phía Nam biển Hoa Nam (Biển Đông). Trong hải đội có hai tàu vận tải và tiếp liệu.
Báo này cho hay chuyến đi của đội tàu này sẽ kéo dài 40 ngày và các ngư dân sẽ hoạt động ở khu vực Nam Sa (Trường Sa).
Đây là hải đội thuộc loại lớn nhất tới nay từng khởi hành từ tỉnh Hải Nam.
Cũng China Daily tuần trước có xã luận chỉ tên Việt Nam và Philippines như hai quốc gia bất hợp tác với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.
Tờ báo này dẫn lời một quan chức từ Cục Hải dương và Nghề cá nói giới chức Trung Quốc sẽ làm tất cả những gì có thể để "bảo đảm an toàn" cho các ngư dân trong đội tàu.

Khẳng định chủ quyền

Không chỉ Trung Quốc mà các quốc gia trong khu vực cũng thường xuyên thông qua việc đánh bắt của ngư dân để khẳng định chủ quyền của mình tại các vùng biển, nhất là các vùng đang tranh chấp.
Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang mới đây khuyến cáo ngư dân Quảng Ngãi: "Biển của ta, ta cứ đánh bắt", và hứa sẽ có biện pháp bảo vệ họ.

Tuy nhiên, với tình trạng căng thẳng gia tăng tại Biển Đông, nguy hiểm đặt ra trước ngư dân cũng tăng lên khi Trung Quốc huy động lực lượng kiểm ngư có trang bị vũ lực "thực thi luật pháp" tại các vùng biển mà họ cho là của Trung Quốc.
Philippines và Việt Nam cáo buộc Trung Quốc ngày càng hung hăng tại Biển Đông, trong khi Trung Quốc nói hai nước trên đang âm mưu "gây sự ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định trong khu vực".


Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

 

Tàu khảo sát ngư chính TQ tới Trường Sa

Cập nhật: 05:42 GMT - thứ ba, 19 tháng 3, 2013
Tàu khảo sát ngư chính Nam Phong
Nam Phong là tàu khảo sát ngư chính lớn nhất Á châu
Truyền thông Trung Quốc cho hay tàu khảo sát ngư chính lớn nhất châu Á, Nam Phong, vừa được điều tới khu vực Trường Sa.
Các nguồn tin chính thống của Trung Quốc nói tàu Nam Phong hôm thứ Hai 18/3 đã tới gần quần đảo Nam Sa (Việt Nam gọi là Trường Sa) để "làm công tác khảo sát khoa học", nhưng không nói rõ là công tác gì.
Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc thì cho hay Nam Phong là tàu khảo sát ngư chính đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế và sản xuất với mục đích nghiên cứu nguồn thủy sản và môi trường biển.
Tàu này tải trọng 1.500 tấn và là tàu khảo sát ngư chính lớn nhất ở Á châu.
Việt Nam chưa có phản ứng chính thức về việc này.
Truyền thông Trung Quốc nói nước này ước tính nguồn lợi thủy sản ở khu vực Trường Sa vào khoảng 1,8 triệu tấn, khả năng đánh bắt chừng 500.000 tấn/năm.
Hiện diện của tàu Nam Phong cho thấy chiến lược quy mô của Trung Quốc trong việc khai thác nguồn lợi ở Biển Đông.
Hiện hàng chục tàu hải giám của Trung Quốc, có mang theo trực thăng, đang đi tuần tra nghề cá trong Biển Đông, kể cả các vùng biển chồng lấn về chủ quyền.

Ngăn cản tàu cứu nạn

Trong khi đó, báo Việt Nam cáo buộc tàu Trung Quốc ngăn cản tàu cứu nạn của Việt Nam tại khu vực quần đảo Hoàng Sa.
Báo Tiền Phong dẫn lời ông Trần Văn Long, Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II ở Đà Nẵng, nói tàu cứu nạn SAR 412 của trung tâm này bị tàu Trung Quốc đuổi ở Hoàng Sa trong thời gian từ ngày 14/3 đến 15/3.
T̀au này lúc đó chở một ngư dân bị bệnh thương hàn đi cấp cứu.
Tàu Trung Quốc, nghi là hải giám hoặc quân sự, được nói "đuổi theo sát tàu cứu nạn, liên tục rọi đèn pha sang và kêu gọi bằng tiếng Trung Quốc".
Vụ việc diễn ra trong hai tiếng đồng hồ.
Trước đó, hôm 13/3, hai tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi cũng bị hải giám Trung Quốc rượt đuổi trong hơn ba tiếng đồng hồ ở khu vực Hoàng Sa.

Thêm về tin này

Geen opmerkingen:

Een reactie posten