Nữ giới Mỹ được trực tiếp tham chiến
Cập nhật: 03:33 GMT - thứ
năm, 24 tháng 1, 2013
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã quyết định dỡ
bỏ lệnh cấm nữ giới trực tiếp tham chiến, một quan chức cấp cao của
Lầu Năm Góc vừa cho hay.
Quyết định này sẽ tạo điều kiện cho nữ giới tiếp cận với hàng
trăm ngàn nhiệm vụ ngoài chiến tuyến cũng như các sứ mạng biệt kích
đòi hỏi tiêu chuẩn cao.Lầu Năm Góc dự kiến sẽ chính thức loan báo quyết định này vào thứ Năm ngày 24/1.
Các vị tư lệnh quân đội được yêu cầu báo cáo với Bộ trưởng Panetta trước ngày 15/5 về kế hoạch sơ khởi của họ để triển khai chính sách mới này.
Một số công việc sẽ được giao cho nữ giới trong năm nay trong khi một số nhiệm vụ khác – chẳng hạn như chiến đấu trong hàng ngũ lực lượng đặc biệt như Navy Seals hay Delta Force – sẽ cần nhiều thời gian hơn để phụ nữ có thể tham gia.
Quyết định này của Lầu Năm Góc sẽ mở ra hơn 230.000 vị trí chiến đấu cho nữ giới trong quân đội.
‘Phù hợp thực tế’
Thượng nghị sỹ Carl Levin, chủ tịch Ủy ban Quân lực của Thượng viện, đã hoan nghênh quyết định này.“Tôi ủng hộ,” ông phát biểu, “Nó thể hiện thực tế của các hoạt động quân sự trong thế kỷ 21.”
Các giới hạn đã được lần đầu tiên nới lỏng một năm trước khi Lầu Năm Góc mở đến 14.500 vị trí gần tiền tuyến cho nữ giới tham gia.
Hồi tháng 11, một nhóm bốn nữ quân nhân đã kiện Bộ Quốc phòng về lệnh cấm này vì cho rằng nó ‘vi hiến’.
Một trong các nguyên đơn, Đại úy Zoe Bedell thuộc lực lượng thủy quân lục chiến, nói các quy định hiện tại đã ngăn chặn con đường thăng tiến của cô.
Trong chiến sự ở Iraq và Afghanistan, các nữ quân nhân của Mỹ đã làm các nhiệm vụ như cứu thương, cảnh sát quân đội và tình báo.
Cho đến năm 2012, có hơn 800 phụ nữ bị thương trong hai cuộc chiến này trong khi ít nhất 130 người đã thiệt mạng.
Hiện nữ giới chiếm 14% trong tổng số 1,4 triệu người trong lực lượng thường trực của quân đội Mỹ.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten