zaterdag 18 mei 2013

Những 'vũ công' sống trên cây : vượn cáo nhảy múa ở Madagascar

Thứ năm, 9/5/2013, 11:43 GMT+7
Twitter
Facebook

Những 'vũ công' sống trên cây

Dáng đi giống như động tác khiêu vũ là một trong đặc điểm độc đáo của loài vượn cáo ở quốc đảo Madagascar.

Nhiếp ảnh gia Dale Morris ghi được cảnh tượng những con vượn cáo nhảy múa trên mặt đất ở Madagascar, châu Phi.
Nhiếp ảnh gia Dale Morris ghi lại hình ảnh vượn cáo nhảy múa ở Madagascar, châu Phi.
Con vượn cáo nhảy như vũ công chuyên nghiệp.
Con vượn cáo nhảy như vũ công chuyên nghiệp.
Kiểu ngồi của chúng trông cũng "rất người".
Kiểu ngồi của chúng trông cũng rất giống người.
Các nhà bảo tồn cảnh báo, loài vượn cáo quý hiếm đang bị săn bắt ngày càng nhiều.
Số lượng vượn cáo ở Madagascar đang ngày càng giảm do môi trường sống thu hẹp và nhu cầu về thịt thú rừng tăng dần.
Chúng có lông màu nâu, tổng chiều dài 84 đến 101 cm, bao gồm đuôi dài từ 41 đến 51 cm[4]. Trọng lượng khoảng 2–3 kg[4]. Lông ngắn, rậm, chủ yếu là màu nâu hoặc màu nâu xám. Mõm, mặt và chóp đầu có lông màu xám sẫm hoặc đen với các mảng lông quanh lông mày nhạt màu, và đôi mắt là màu đỏ da cam[4].
Nâu hoặc nâu xám là màu lông chủ đạo của vượn cáo. Trọng lượng cơ thể chúng vào khoảng 2–3 kg.
Chế độ ăn chủ yếu trái cây, lá non, và hoa[3]. Trong một số địa điểm nó ăn động vật không xương sống, chẳng hạn như ve sầu[4], nhện[4] và cuốn chiếu[5]. Nó cũng ăn vỏ cây, nhựa, đất và đất sét đỏ[5]. Nó có thể chịu đựng mức độ lớn hơn của các hợp chất độc hại từ các nhà máy hơn so với các loài bán hầu (Prosimii) khác[3][5].
Thức ăn chủ yếu của chúng là trái cây, lá non và hoa. Chúng cũng ăn một số loài ăn động vật không xương sống như ve sầu, nhện và vỏ cây, nhựa, đất.
Theo báo cáo của IUCN, hơn 90% trong tổng số 103 loài vượn cáo thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng. Trong đó, 23 loài vượn cáo được xếp vào diện "cực kỳ nguy cấp", 52 loài có nguy cơ tuyệt chủng.
Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) cảnh báo rằng hơn 90% trong tổng số 103 loài vượn cáo thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng. Theo họ, 23 loài vượn cáo được xếp vào diện "cực kỳ nguy cấp", 52 loài đối mặt nguy cơ tuyệt chủng.
Tân Trung (Ảnh: huanqiu.com)
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten