vrijdag 10 mei 2013

Người Brazil nắm vị trí lãnh đạo WTO

Thứ sáu, 10/05/2013



Tin tức / Kinh tế

Người Brazil nắm vị trí lãnh đạo WTO

Ông Roberto Carvalho de Azevedo sẽ lãnh nhiệm vụ thay thế ông Pascal Lamy, người Pháp.
Ông Roberto Carvalho de Azevedo sẽ lãnh nhiệm vụ thay thế ông Pascal Lamy, người Pháp.
CỠ CHỮ- +
Tổ chức Thương mại Thế giới WTO sắp có một nhà lãnh đạo mới, sau các cuộc thảo luận nhằm thúc đẩy thương mại thế giới bị trì trệ trong nhiều năm.

Đại sứ Brazil tại WTO, ông Roberto Carvalho de Azevedo sẽ lãnh nhiệm vụ thay thế ông Pascal Lamy, người Pháp, vào tháng Chín năm nay.

Ông Azevedo là người Châu Mỹ La Tinh đầu tiên và cũng là công dân đầu tiên của một trong những quốc gia mới trỗi dậy, được biết tới với tên gọi tắt là nhóm “BRICS” (Brazil, Russia, Ấn Độ, Trung Quốc, và Nam Phi) để lãnh đạo WTO.

Các quốc gia WTO đã thương thuyết về một hiệp định thương mại toàn cầu từ năm 2001.

Các quốc gia thành viên chưa san bằng được những bất đồng liên quan tới các khoản trợ cấp bảo hộ nông trại, thuế biểu về các mặt hàng sản xuất, và việc gia nhập thị trường thế giới của các quốc gia đang phát triển.

Tổng thống Brazil, Dilma Rousseff, đã hoan nghênh việc bổ nhiệm ông Azevedo, gọi đâylà một “thắng lợi cho WTO,” thay vì thắng lợi cho Brazil hay cho một nhóm các quốc gia.
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten