dinsdag 21 mei 2013

'Bỏ tù hai sinh viên là vi hiến'

'Bỏ tù hai sinh viên là vi hiến'


Cập nhật: 09:24 GMT - thứ ba, 21 tháng 5, 2013

Media Player


Ông Huỳnh Tấn Mẫm, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 6, là một trong những người ký vào kiến nghị của giới trí thức trong và ngoài nước yêu cầu trả tự do cho hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha.
Ông Mẫm xác nhận về Lời kêu gọi mà ông nói là ông đã ký vì "phẫn nộ" trước bản án.
"Tôi rất bức xúc và phẫn nộ trước hành động thiếu khôn ngoan của nhà cầm quyền."
Ông nói rằng vì xuất thân từ phong trào sinh viên nên ông "gần gũi với anh chị em sinh viên" và hiểu tâm tư nguyện vọng của họ.
Theo ông, hành động của hai sinh viên là yêu nước.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten