vrijdag 24 mei 2013

Cụ ông Nhật, 80 tuổi, thành người cao niên nhất chinh phục Everest

80-jarige bereikt top Everest

De 80-jarige Japanner Yuichiro Miura haalde donderdagochtend om 9.00 uur als oudste mens de 8850 meter hoge top van de Everest. Ondanks hartproblemen beklom de man de berg voor de derde keer.

video
http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/buitenland/21588379/__80-jarige_bereikt_top_Everest__.html

Cụ ông Nhật, 80 tuổi, thành người cao niên nhất chinh phục Everest Thursday, May 23, 2013 9:44:10 AM





Bài liên quan



KATMANDU, Nepal (AP) —Một cụ ông người Nhật, 80 tuổi, từng có bốn lần phải mổ tim trong mấy năm trở lại đây, hôm Thứ Năm trở thành người cao tuổi nhất thế giới lên đến đỉnh ngọn núi Everest—dù rằng kỷ lục của ông có thể chỉ tồn tại trong vài ngày. Một người đàn ông Nepal 81 tuổi, từng giữ kỷ lục này trước đó, đang chuẩn bị cho cuộc leo núi vào tuần tới.
 
Cụ Yuichiro Miura, 80 tuổi, người Nhật Bản nghỉ ngơi ở trạm dừng chân trên độ cao 8,000 mét vào hôm 21 tháng Năm, 2013, trong nỗ lực tranh giải người cao niên nhất leo được đến đỉnh Mount Everest. Cụ Miura lên đến đỉnh cao nhất ở 8,850 mét hôm 23 tháng Năm, lúc 9 giờ 05 sáng, giờ địa phương. Đối thủ của cụ là ông Min Bahadur Sherchan, người Nepal, 81 tuổi, từng đánh bại ông và đoạt giải năm 2008, đang ở dưới chân núi, chuẩn bị cuộc tranh tài (Hình: AP Photo/Miura Dolphins)

Cụ Yuichiro Miura, người từng chinh phục ngọn núi cao 8,850 m (khoảng 29,035 feet) này khi ở tuổi 70 và 75, lên đến đỉnh lúc 9 giờ 05 sáng, giờ địa phương, theo một giới chức Nepal và toán hỗ trợ của cụ Miura tại Tokyo.
Cụ Miura và con trai, ông Gota, dùng điện thoại từ đỉnh núi gọi về Nhật, khiến cô con gái Emili vui mừng vỗ tay hoan nghênh, theo hình ảnh chiếu trên đài truyền hình NHK của Nhật.

Đoàn leo núi sẽ chụp hình trên đỉnh trước khi chuẩn bị trở xuống, theo nhóm hỗ trợ cuộc leo núi của cụ Miura.

Cụ thành công trong việc leo núi lần này dù rằng phải trải qua cuộc giải phẫu hồi Tháng Một vì nhịp tim đập không đều (arrhythmia), lần mổ tim thứ tư kể từ năm 2007 đến nay, theo con gái cụ. Cụ Miura cũng bị gãy xương chậu và xương hông trái trong tai nạn trượt tuyết năm 2009.

Giới chức cơ quan leo núi Nepal, Gyanendra Shrestha, từ dưới chân núi Everest xác nhận rằng cụ Miura đã đến đỉnh và là người lớn tuổi nhất từ làm được việc này từ trước đến nay.

Người giữ kỷ lục cao tuổi nhất trước đó là ông Min Bahadur Sherchan, người Nepal, trong lần leo núi năm 2008, lúc đã 76 tuổi, chỉ một ngày trước khi cụ Miura lên đến đỉnh ở tuổi 75.

Cụ Sherchan, năm nay 81, chuẩn bị leo núi Everest lần nữa vào tuần tới dù rằng đang bị các vấn đề về đường tiêu hóa. Ban tổ chức cuộc leo núi của cụ cho hay cụ nhất quyết leo lên đỉnh chứ không bỏ cuộc. (V.Giang)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=166752&zoneid=5#.UZ9gK_nCTL8
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten