dinsdag 30 april 2013

"Xích lô điện" bán chạy ở TQ

"Xích lô điện" bán chạy ở TQ


Cập nhật: 13:49 GMT - thứ sáu, 20 tháng 4, 2012

Media Player

Nhiều người tại Trung Quốc ưa dùng xe ba bánh chạy điện vì không cần bằng lái và kích cỡ nhỏ.
Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Với chi phí trong khoảng từ 600-1500 đôla, loại xe ba bánh chạy điện đang là sự lựa chọn tại Trung Quốc vì giảm ùn tắc giao thông và không cần xăng.
Điểm đáng chu ‎ý là người chạy xe này không cần có bằng lái theo quy định hiện hành vì xe này không được phân loại là dòng xe hơi và chỉ có tốc độ tối đa là 30km/giờ.
Trong khi chính phủ Trung Quốc khuyến khích sử dụng xe để chống ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu, giới phê bình nói rằng hướng đi tránh dùng xăng có lẽ cũng chẳng tạo sự khác biệt lớn.
Họ biện luận rằng hiện điện của Trung Quốc chủ yếu được tạo ra từ các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá là nguồn năng lượng gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/04/120420_china_electronic_car.shtml

Geen opmerkingen:

Een reactie posten