donderdag 4 april 2013

Kaesong - Nhịp cầu nối hai miền bán đảo Triều Tiên

Thứ năm, 4/4/2013, 14:59 GMT+7

Twitter
Facebook

Kaesong - Nhịp cầu nối hai miền bán đảo Triều Tiên


Nằm ở thành phố biên giới Kaesong, khu công nghiệp liên Triều cùng tên là biểu tượng cuối cùng của sự hợp tác Hàn - Triều.
> Triều Tiên hối thúc người Hàn về nước
> Người, xe Hàn Quốc dồn ứ ở biên giới liên Triều


Ảnh: AFP
Một nhân viên Hàn Quốc tại khu công nghiệp Kaesong trong vòng vây báo chí hôm nay, khi cô đến văn phòng trung chuyển liên Triều ở Paju, Hàn Quốc.

Khu công nghiệp chung Kaesong nằm ở thành phố biên giới cùng tên trên đất Triều Tiên. Trong bối cảnh căng thẳng dâng cao với Hàn Quốc, Triều Tiên hôm qua bắt đầu cấm người Hàn Quốc vào khu công nghiệp Kaesong, và chỉ cho phép công dân nước láng giềng trở về nhà phía bên kia biên giới.
Kaesong chưa bao giờ phải đóng cửa, kể cả vào những thời điểm tồi tệ nhất trong quan hệ hai nước suốt những năm qua, như vụ thử hạt nhân năm 2009 và vụ nã pháo lên đảo Yeonpyeong năm 2010 của Triều Tiên. Nhưng hôm nay, Triều Tiên đang đe dọa rút hàng chục nghìn công nhân nước này khỏi khu công nghiệp, trong khi tiếp tục không cho người Hàn Quốc sang làm việc Ảnh: AFP

Ảnh:
Dự án xây dựng khu công nghiệp Kaesong được triển khai sau khi chủ tịch tập đoàn Hyundai Chung Mong-hun và chính phủ Hàn Quốc đồng ý đầu tư 200 triệu USD để xây dựng. Ảnh: UnificationCyberLibrary

Ảnh: BBC
Việc xây dựng bắt đầu năm 2003, sau nhiều năm đàm phán giữa cố lãnh đạo Kim Jong-il và chính phủ Hàn Quốc. Hàn Quốc đã theo đuổi chính sách hữu nghị Ánh Dương đối với nước láng giềng. Ảnh: BBC

Khu công nghiệp bắt đầu mở cửa vào tháng 12/2004.
Khu công nghiệp bắt đầu mở cửa vào tháng 12/2004. Trong giai đoạn đầu, có 15 công ty Hàn Quốc bắt đầu xây dựng cơ sở sản xuất. Ba công ty bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2005. Đến nay, có 123 công ty Hàn Quốc làm ăn, với sự tham gia của khoảng 53.000 công nhân Triều Tiên. Ảnh: AP

Các nữ công nhân Triều Tiên tập thể dục buổi sáng trước giờ làm việc. Ảnh: EPA
Các nữ công nhân Triều Tiên tập thể dục buổi sáng trước giờ làm việc tại khu công nghiệp Kaesong. New York Times từng gọi khu công nghiệp Kaesong là biểu tượng cuối cùng về sự hợp tác giữa hai nước Triều Tiên và Hàn Quốc. Ảnh: EPA

North Korean workers assemble clothing at the South Korean-run ShinWon garment factory at the Kaesong industrial complex on Sept. 21, 2012, in Kaesong, North Korea. North Korea barred South Korean managers and vehicles from entering the industrial park on April 3, a day after announcing it will restart its nuclear program. Jean H. Lee, AP
Công nhân sản xuất quần áo tại nhà máy may mặc Hàn Quốc ShinWon vào ngày 21/9/2012 ở khu công nghiệp Kaesong, Triều Tiên. Ảnh: AP

Một người quản lý Hàn Quốc hướng dẫn cho các công nhân Triều Tiên. Ảnh: AP
Một người quản lý Hàn Quốc hướng dẫn cho các công nhân Triều Tiên. Một trong những nguồn thu nhập lớn của Triều Tiên đến từ khu công nghiệp này. Ảnh: AP

Một công nhân Hàn Quốc ngồi trước siêu thị Family Mart, cạnh một binh lính Triều Tiên trong khu công nghiệp Kaesong. Ảnh: NKNews
Công nhân Hàn Quốc ngồi trước một siêu thị, gần người lính Triều Tiên trong khu công nghiệp Kaesong. Ảnh: NKNews

Một khu phố cổ ở trung tâm thành phố Kaesong.
Một khu phố cổ trầm mặc ở trung tâm thành phố biên giới Kaesong. Đây là thành phố duy nhất được chuyển sự kiểm soát từ Hàn Quốc sang Triều Tiên do kết quả của chiến tranh Triều Tiên. Nơi đây cũng từng thịnh vượng nhờ sản xuất sâm Cao Ly. Ảnh: Flickr

Ảnh:
Cố lãnh đạo Kim Jong-il và con trai Kim Jong-un trong một chuyến viếng thăm công viên chủ đề cho trẻ em ở Kaesong. Ảnh: comtourist

Ảnh: Flickr
Kaesong là một điểm du lịch lớn đối với khách du lịch ngoại quốc tới Triều Tiên, và là một trong hai địa điểm ở nước này mà người Hàn Quốc có thể đến thăm. Ảnh: Flickr

Bản đồ cho thấy vị trí của Kaesong gần biên giới liên Triều. Đồ họa: NY Times

Trọng Giáp

Tin liên quan:


http://vnexpress.net/gl/the-gioi/anh/2013/04/kaesong-nhip-cau-noi-hai-mien-ban-dao-trieu-tien/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten