zondag 7 april 2013

WHO: Một trong ba người lớn bị cao máu

Chủ nhật, 07/04/2013



Tin tức / Sức khỏe

WHO: Một trong ba người lớn bị cao máu

WHO kêu gọi người lớn khắp thế giới thường xuyên đo máu.
WHO kêu gọi người lớn khắp thế giới thường xuyên đo máu.
CỠ CHỮ- +
Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, ước tính có khoảng 1 tỉ người lớn trên thế giới bị ảnh hưởng của bệnh cao huyết áp, hay 1 trong 3 người lớn mắc bệnh này.

Ngày 7 tháng 4 mỗi năm được dành kỷ niệm ngày thành lập WHO. Bà Margaret Chan nói rằng năm nay, lễ kỷ niệm được dành để nêu bật bệnh cao máu trên thế giới, loại bệnh còn gọi là tăng huyết áp, góp phần dẫn đến nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não.

WHO nói rằng nhìn chung, các nước có thu nhập bình quân đầu người cao có ít người bị cao máu hơn các nước có thu nhập thấp và vừa.

Tỷ lệ cao nhất là châu Phi, khoảng gần phân nửa người trưởng thành tại đây bị cao máu. Tỷ lệ thấp nhất là châu Mỹ.

WHO nói rằng cao máu có thể ngăn ngừa và chữa trị khi được phát hiện.

Tổ chức này kêu gọi người lớn khắp nơi thường xuyên đo máu để có những bước kiểm soát.

WHO nói rằng có thể tránh cao máu bằng cách bớt ăn muối, có chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên, tránh uống rượu và hút thuốc.

Nếu những cách này không hiệu quả, đã có những loại thuốc ít tốn kém để chữa trị.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten